'Kiến trúc sư của Lục quân Mỹ' trở thành Cố vấn An ninh quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20.2 đã bổ nhiệm Trung tướng Lục quân H.R.McMaster làm Cố vấn An ninh quốc gia, sau khi sa thải Tướng Michael Flynn.

Tổng thống Donald Trump (phải) trò chuyện với Tướng Lục Quân H.R.McMaster (trái) tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, ngày 20.2.2017.

Ông Trump gọi ông McMaster, 54 tuổi, là "một người đàn ông có tài năng kiệt xuất và kinh nghiệm dày dạn" - theo VOA.

Đưa ra thông báo từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ở bang Florida ven bờ Đại Tây Dương, Tổng thống Trump nói rằng, Trung tướng Lục quân về hưu Keith Kellogg, người trước đó đảm nhận chức quyền Cố vấn An ninh quốc gia, giờ sẽ phục vụ trong vai trò Tham mưu trưởng của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trung tướng McMaster hiện là giám đốc Trung tâm Tích hợp Năng lực của Lục quân, một cơ quan quân đội có nhiệm vụ tích hợp "khả năng tiến hành chiến tranh vào lực lượng này" với các cơ quan chính phủ khác. Theo BBC, ông từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan với nhiệm vụ chống tham nhũng.

Tạp chí Time năm 2014 chọn ông HR McMaster vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới, gọi ông là "kiến trúc sư của Lục quân Mỹ tương lai".

Là một chiến lược gia quân sự đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, ông McMaster được trao tặng nhiều huân chương. Ông giành huân chương Sao Bạc vào đầu sự nghiệp Lục quân của mình, vì dẫn dắt binh sĩ Mỹ tiêu diệt 80 xe tăng của Vệ binh Cộng hòa Iraq mà không để bị tổn thất, trong cuộc chiến chống lại lực lượng của Saddam Hussein trong cuộc xâm lược Kuwait năm 1991.

Vai trò mới của ông sẽ là cố vấn độc lập cho tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia và đối ngoại. Vị trí này không phải qua xét duyệt của thượng viện.

Trước đó, Tướng Michael Flynn mất chức chỉ hơn ba tuần sau khi được bổ nhiệm. Tổng thống Trump tuần trước nói rằng, ông Flynn đã làm điều không thể chấp nhận được là nói dối Phó Tổng thống Mike Pence về những liên lạc của ông ta với Đại sứ Nga tại Washington trong những tuần trước, khi ông Trump nhậm chức cách đây một tháng.

Lựa chọn đầu tiên của ông Trump sau khi sa thải ông Flynn là vị tướng về hưu Robert Harward, nhưng ông này đã từ chối vì "lý do cá nhân".

N.V

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/kien-truc-su-cua-luc-quan-my-tro-thanh-co-van-an-ninh-quoc-gia-640003.bld