Kiến nghị tăng cường truy quét nạn khai thác vàng trái phép

Ngày 01/11, Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) cho biết, vừa có 'Kế hoạch thi công dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng Bồng Miêu' thuộc xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh, cùng tỉnh). Qua đó, chủ đầu tư kiến nghị lực lượng Công an tăng cường truy quét, sớm đẩy đuổi nạn khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu để thực hiện đóng cửa mỏ này.

Trong kế hoạch thi công gửi Công an tỉnh Quảng Nam, Công an H.Phú Ninh, UBND H.Phú Ninh và UBND xã Tam Lãnh, BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh này cho biết, thời gian thi công dự án từ năm 2022 đến hết năm 2024. Thời gian thi công theo hợp đồng là 480 ngày, trong đó thi công các hạng mục xây lắp và trồng rừng là 9 tháng, chăm sóc rừng là 7 tháng.

Mục đích lập kế hoạch thi công nhằm làm cơ sở để địa phương tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Kế hoạch thi công sẽ bao gồm các khu vực: khai thác hầm lò Núi Kẽm; bãi thải và đầm lầy Núi Kẽm; nhà điều hành nghiền, tuyển; khai thác lộ thiên Hố Gần; đập thải; cải tạo tuyến đường vận tải mỏ và chăm sóc rừng năm đầu. Theo BQLDA, vướng mắc lớn nhất hiện nay là khu vực Núi Kẽm. Khu vực này đang diễn ra nạn khai thác vàng trái phép trong các hầm lò nên tình hình ANTT rất phức tạp. Đây là nơi tập trung khối lượng xây lắp lớn, thời gian thi công kéo dài, gồm các hạng mục: đổ bê-tông bịt kín cửa lò, nổ mìn đánh sập các cửa lò trái phép... nên ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân đang đào vàng trái phép tại khu vực này. Vì vậy, cần truy quét, đẩy đuổi triệt để trước khi triển khai thi công.

Do đó, BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kiến nghị Công an tỉnh tăng cường công tác truy quét, sớm đẩy đuổi nạn khai thác vàng trái phép. Đối với Công an H.Phú Ninh, chủ đầu tư đề nghị lập thêm 2 chốt (tại đường mòn theo hướng từ Thác Trắng vào Núi Kẽm và tại đường mòn theo hướng từ Hố Gần vào Núi Kẽm) để ngăn chặn trường hợp tái khai khác vàng trái phép, sau khi truy quét, đẩy đuổi.

Sau khi Công ty Vàng Bồng Miêu phá sản, nhiều người dân đổ xô về mỏ vàng này để khai thác trái phép

Công an truy quét, đẩy đuổi "vàng tặc" ở mỏ vàng Bồng Miêu

Theo UBND H.Phú Ninh, đến nay tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Các vụ vi phạm khai thác vàng trên đất rừng sản xuất tại một số nơi như: thôn Đàn Thượng, Sũng Mùn (thôn Bồng Miêu), hố Ba Liên xả thải trực tiếp vào sông Bồng Miêu, ao hồ, suối... gây ô nhiễm môi trường. Ngày 26/10/2023, UBND huyện có văn bản chỉ đạo UBND xã Tam Lãnh kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất) vào mục đích khai thác vàng trái phép hoặc cố ý hủy hoại đất của các hộ dân có liên quan.

Công an H.Phú Ninh cho biết, trong 10 tháng qua, đã tổ chức 12 đợt truy quét, phát hiện, làm mất tác dụng, phá hủy 46 máy nổ, 87 cối xay đá, 6 củ điện, 1 máy tời, 4 xẻng, 4 cuốc, 133 xe rùa, 138 hồ ngâm ủ, 46 máy bơm nước, 25.900m ống dẫn nước, 8.770m dây điện, 407 bao vôi, 116 lán trại...

Trước đó, Chuyên đề Công an TPHCM đã đăng bài Người dân đổ xô đào đãi vàng ở Bồng Miêu, phản ánh nạn khai thác vàng trái phép tại đây. Mỏ vàng này được khai thác từ thời Pháp thuộc, là một trong những mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất cả nước. Năm 2005, Công ty TNHH Vàng Bồng Miêu được cấp phép khai thác, giấy phép hết hạn vào năm 2016. Năm 2018, tòa án ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty trên. Tháng 3/2022, sau khi tỉnh Quảng Nam nhiều lần kiến nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu trên diện tích 368 héc-ta, với kinh phí 19,5 tỷ đồng, giao địa phương thực hiện.

Tiêu Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/kien-nghi-tang-cuong-truy-quet-nan-khai-thac-vang-trai-phep_154753.html