Kiên Giang: Cưỡng chế thu hồi đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Ngày 20/3, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết đã cưỡng chế, thu hồi đất với 6 hộ cố tình chây ỳ, để bàn giao mặt bằng thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Thuận dài hơn 23km, với 426 hộ bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 18/3, tỷ lệ thu hồi đất đạt trên 96%.

Do một số hộ không đồng thuận phương án đền bù, hỗ trợ, buộc phải cưỡng chế để thu hồi đất với 10 hộ. Tuy nhiên, trước ngày cưỡng chế, đã có 4 hộ tự nguyện bàn giao mặt bằng, nên chỉ còn cưỡng chế với 6 hộ (đều thuộc ấp Cái Nhum, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận).

Huyện Vĩnh Thuận cưỡng chế, thu hồi đất nông nghiệp để giao mặt bằng cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Bắc-Nam.

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận cho biết, song song với việc cưỡng chế thu hồi đất cho cao tốc Bắc - Nam, các địa phương còn lại tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân di dời, nhường đất cho dự án.

Cao tốc Bắc - Nam thi công qua huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, ngày 6/3, Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công trường dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2). Tại buổi kiểm tra, ông Thắng đề nghị tỉnh Kiên Giang giải quyết dứt điểm mặt bằng trong tháng 3/2024.

Cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cần Thơ - Cà Mau chia làm hai dự án thành phần. Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có chiều dài hơn 37km. Tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau có chiều dài hơn 73km, qua địa bàn tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kien-giang-cuong-che-thu-hoi-dat-cho-du-an-cao-toc-bac-nam-post1621898.tpo