Kiểm tra toàn diện dự án trồng cao su bị doanh nghiệp 'xẻ thịt'

Tỉnh Đắk Nông vừa chỉ đạo kiểm tra toàn diện dự án trồng, chăm sóc cao su của Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh tại huyện Tuy Đức. Trước đó, báo Tiền Phong đã có nhiều bài phán ánh, chỉ rõ những vi phạm tại dự án này.

Ngày 13/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Đắk Nông cho biết đã nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND huyện Tuy Đức cùng các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện tình hình thực hiện dự án trồng, chăm sóc cao su của Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh (Công ty Huỳnh Phương Anh).

Sở KH&ĐT Đắk Nông được giao tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung có liên quan tới dự án này, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong tháng 4/2023.

Sở KH&ĐT cho biết đã giao bộ phận chuyên môn lên kế hoạch để kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông.

Dự án trồng cao su của Cty Huỳnh Phương Anh triển khai không đúng mục tiêu.

Liên quan đến dự án dự án trồng, chăm sóc cao su của Cty Huỳnh Phương Anh, tháng 11/2022, báo Tiền Phong có bài viết phản ánh nhiều vi phạm.

Cụ thể, ngày 19/9/2016, ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý cho Cty CP cao su Daknoruco chuyển nhượng một phần dự án cao su tại xã Đắk Búk So (Tuy Đức) cho Cty Huỳnh Phương Anh.

Đến tháng 3/2017, UBND tỉnh Đắk Nông có quyết định chính thức cho Công ty Huỳnh Phương Anh thuê lại hơn 234 ha đất để tiếp tục thực hiện dự án trồng, chăm sóc cao su.

Sau vài tháng nhận đất, UBND tỉnh đồng ý cho công ty này chuyển 100/234 ha sang cây trồng khác theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, sau đó, công ty này thực hiện không đúng mục tiêu.

Một căn nhà dựng trên đất dự án.

Theo kết luận của Sở NN&PTNT, Công ty Huỳnh Phương Anh thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ đầu tư; không đúng mục tiêu, quy hoạch dự án đã được thẩm định, phê duyệt.

Cụ thể, công ty chuyển đổi 100 ha cao su kém chất lượng sang các loại cây trồng khác; chậm tiến độ, không đúng mục tiêu, quy hoạch dự án được thẩm định; tự ý chuyển đổi 132,4 ha cao su giữ lại để chăm sóc, kinh doanh sang trồng các loài cây trồng khác nhưng không xin ý kiến của cơ quan chức năng...

Ngoài ra, Sở NN&PTNT kết luận, Công ty Huỳnh Phương Anh không mở sổ kế toán theo dõi, không có hồ sơ chứng từ kế toán theo Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán. Trong khu vực dự án có 10,6 ha đất bị lấn chiếm, có 20 căn nhà mọc trái phép. Công ty này còn “xẻ” đất dự án bán cho nhiều hộ dân với giá tiền tỷ.

Theo tìm hiểu của PV, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, từ năm 2017 đến 2019, Công ty Huỳnh Phương Anh đã thỏa thuận góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn góp với nhiều cá nhân, tổ chức thông qua Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê, sau đó giao diện tích đất tại dự án cho các hộ dân canh tác, sử dụng; qua xác minh có 28 hộ dân đang canh tác, dựng nhà tạm với tổng diện tích 78,9 ha.

Tuy nhiên, công an lại không khởi tố hình sự vì cho rằng, các giao dịch trên thuộc giao dịch dân sự.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kiem-tra-toan-dien-du-an-trong-cao-su-bi-doanh-nghiep-xe-thit-post1525764.tpo