Kiểm tra nhầm người mua dâm, cảnh sát bị đánh đau

Nghĩ hai người dừng ô tô trước quán cơm từng là địa điểm nuôi gái mại dâm, cảnh sát kiểm tra hành chính và bị hai người đánh.

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ là Nguyễn Thành Đạt (40 tuổi) và Nguyễn Quang Thanh (41 tuổi, cùng trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 29/3, vào thời điểm trên, tổ công tác phòng chống mại dâm công an huyện Kỳ Anh phát hiện Đạt và Thanh đang dừng ôtô tại một quán cơm trước đây từng là địa điểm nuôi gái mại dâm phục vụ khách làng chơi.

Nghi ngờ hai người đàn ông mặt có ý định đi mua dâm, cảnh sát kiểm tra hành chính. Tuy nhiên thay vì hợp tác, Đạt và Thanh lăng mạ xúc phạm, cướp thẻ ngành và tấn công Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn khiến anh này bị thương ở cổ.

Hai đối tượng sau đó đã bị lực lượng công an đến khống chế và bắt giữ. Tại trụ sở, hai đối tượng khai nhận trước đó có uống rượu bia nên khi bị cảnh sát kiểm tra hành chính đã bức xúc. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp công an làm nhiệm vụ bị đánh.

Trước đó tại Kiên Giang cũng xảy ra trường hợp đánh công an rồi bỏ trốn. Vào tháng 6/2016, trong lúc ăn nhậu tại nhà người quen ở xã Đông Hưng (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang), Tân (31 tuổi, Kiên Giang) và nhóm bạn nhậu chung xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Nhận được tin báo, công an địa phương đến hiện trường giải quyết sự việc gây gổ thì Tân chửi bới và đấm vào mặt một chiến sĩ công an địa phương gây thương tích rồi bỏ trốn. Đến đêm 25/3/2017, Tân bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/kiem-tra-nham-nguoi-mua-dam-canh-sat-bi-danh-dau-3332330/