Kiểm tra, khảo sát đánh giá hoạt động làng thanh niên lập nghiệp biên giới Thụy HùngTin khácChủ động nắm bắt 'cơ hội vàng' phục hồi, phát triển du lịch Xứ LạngĐẩy mạnh tuyên truyền cổng thông tin khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn 2 xã: Thụy Hùng, Trùng Khánh, huyện Văn Lãng

– Sáng nay (26/4), Đoàn kiểm tra của Trung ương Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát đánh giá hoạt động Làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) biên giới Thụy Hùng tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng.

Tham dự đoàn kiểm tra có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và UBND huyện Văn Lãng.

Làng TNLN biên giới Thụy Hùng được đầu tư xây dựng từ tháng 3/2008 đến năm 2013 với tổng diện tích 1.226 ha tại thôn Na Hình, xã Thụy Hùng và thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh.

Khi thành lập làng có 146 hộ sinh sống (81 hộ cũ và 65 hộ mới). Với các hộ mới chưa có đất sẽ được Nhà nước hỗ trợ đất làm nhà và giao 2 ha đất rừng cùng 2 sào ruộng, các hộ đã có đất sản xuất tại làng được phân đất làm nhà ở và hỗ trợ sản xuất. Hiện làng có 135 hộ sinh sống với 204 nhân khẩu. Cơ bản các hộ được giao đất, giao rừng đã thực hiện canh tác với các nghề chính như: trồng rừng, chăn nuôi… Đến nay, số hộ nghèo, cận nghèo còn 14 hộ (giảm 10 hộ so với thời điểm thành lập làng), thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh những kết quả đạt được, làng còn tồn tại những khó khăn, hạn chế như: quỹ đất sản xuất trong vùng dự án còn ít; làng thuộc vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới, có nhiều khe và sườn núi thấp gây khó khăn cho sản xuất, canh tác; một bộ phận người dân trong làng còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước…

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành đã có một số ý kiến xoay quanh các nội dung chính như: việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho 10 hộ chưa hoàn thiện hồ sơ; việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại làng…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng mô hình tổ chức của làng và chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để có hướng xây dựng làng ngày càng phát triển. Đồng chí cũng mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm, hỗ trợ, đầu tư cho Làng TNLN biên giới Thụy Hùng.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được của mô hình Làng TNLN biên giới Thụy Hùng trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình làng TNLN; cấp ủy, chính quyền địa phương và phía Tỉnh đoàn tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả góp phần tạo thu nhập ổn định cho các hộ trong làng. Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn các sở, ngành liên quan cần sớm tìm ra giải pháp khắc phục để có hướng xây dựng làng ngày càng phát triển.

Trước đó, đoàn đã hỗ trợ phát triển 1 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi và tặng quà cho các em thiếu nhi, các hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn 2 xã: Thụy Hùng, Trùng Khánh.

LƯƠNG THẢO

TUYẾT MAI - NGỌC HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/495710-kiem-tra-khao-sat-danh-gia-hoat-dong-lang-thanh-nien-lap-nghiep-bien-gioi-thuy-hung.html