Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng ở Hậu Giang

Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao dẫn đầu.

Sáng 23/8, Đoàn Công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, thời gian kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 20/10 tới. Đoàn sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và 9 cơ quan, đơn vị của tỉnh, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Cục thuế tỉnh và Huyện ủy Phụng Hiệp.

Các nội dung làm việc gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương; việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Phát biểu định hướng nội dung làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình, khẳng định: Thông qua kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; phương pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ việc tham nhũng chưa được xử lý dứt điểm.

Trên tinh thần đó, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, các tổ chức và cá nhân có liên quan với tinh thần trách nhiệm cao phải chuẩn bị báo cáo toàn diện, đầy đủ, khách quan, chính xác về hiện trạng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng.

“Đề nghị các đồng chí chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao, hết sức chu đáo, đầy đủ thông tin, tài liệu, hồ sơ đảm bảo chất lượng; bố trí thời gian làm việc theo đúng lịch, các thành phần tham gia làm việc với đoàn là lãnh đạo các cơ quan và các đồng chí trực tiếp thụ lý các vụ việc theo yêu cầu của đoàn. Nửa đầu tháng 10 sẽ thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra, trong đó sẽ có những kiến nghị cụ thể, những việc cần làm đối với Tỉnh ủy Hậu Giang và những ghi nhận từ Tỉnh ủy Hậu Giang đối với Trung ương”, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị./.

Tấn Phong/VOV - ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-o-hau-giang-543257.vov