Kiểm toán - triển vọng mới trong hợp tác Việt Nam-Thụy Điển

Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và hỗ trợ đào tạo đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực như kiểm toán môi trường, chuẩn mực kiểm toán...

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Bùi Quốc Dũng tặng quà Phó Tổng Kiểm toán Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển Claudia Gardberg Morner. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi tham dự Hội nghị lần thứ 22 Nhóm công tác về kiểm toán môi trường (WGEA) của Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán Tối cao (INTOSAI) tại Phần Lan, Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng làm trưởng đoàn đã tiếp tục chuyến công tác và làm việc với Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển tại Stockholm trong các ngày 29-30/1.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại trụ sở Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển, bà Claudia Gardberg Morner, Phó Tổng Kiểm toán Thụy Điển cùng Lãnh đạo Vụ Kiểm toán Hoạt động, Vụ Kiểm toán Tài chính và Vụ Hợp tác Quốc tế đã đón và làm việc với Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt thành đối với đoàn công tác và đánh giá cao những vai trò của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển đối với quan hệ song phương và đa phương, đặc biệt với vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển năng lực của INTOSAI trong hỗ trợ tăng cường năng lực cho các Cơ quan kiểm toán tối cao, trong đó có Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1969-2024).

Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Công chúa kế vị Thụy Điển tháng 5/2019 và gần đây là chuyến thăm Thụy Điển của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (28/10-1/11/2023) đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, sự hiểu biết lẫn nhau và tạo thêm nhiều động lực mới cho quan hệ giữa hai nước.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng đề nghị hai cơ quan kiểm toán trong thời gian tới tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương; và mong muốn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển trên các diễn đàn đa phương như INTOSAI.

Về phần mình, Phó Tổng Kiểm toán Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển Claudia Gardberg Morner chúc mừng mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Thụy Điển và bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa hai nước nói chung và hai cơ quan kiểm toán nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và hỗ trợ đào tạo về mặt kỹ thuật đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực thế mạnh của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển như kiểm toán môi trường, thực hiện và xây dựng chuẩn mực kiểm toán...

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển đã có buổi tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực môi trường.

Về phía Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Lê Tùng Lâm đã trình bày bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam về kiểm toán môi trường trong tiến trình 30 năm phát triển.

Trong buổi tọa đàm, các thành viên của hai cơ quan kiểm toán đã tích cực trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm hay, đặt ra nhiều câu hỏi, ý kiến góp ý chất lượng, sâu sắc.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Thụy Điển Claudia Gardberg Morner đánh giá cao chất lượng của các bài tham luận, những kinh nghiệm quý báu được chia sẻ và đặc biệt là các vấn đề được hai bên trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc; khẳng định thành công của buổi tọa đàm sẽ là tiền đề quan trọng cho các hoạt động chia sẻ chuyên môn và hợp tác song phương giữa hai cơ quan kiểm toán trong thời gian tới.

Trong thời gian công tác tại Thụy Điển, Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/kiem-toan-trien-vong-moi-trong-hop-tac-viet-nam-thuy-dien-post924012.vnp