Kiểm soát khí thải của các phương tiện khi tham gia giao thông

Để hạn chế bớt lượng khí thải trong quá trình hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, thời gian qua, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình đăng kiểm xe cơ giới đường bộ. Qua đó, giúp giảm thiểu lượng khí thải độc hại, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì kiểm tra hệ thống xả khí thải của xe ô tô...(baophutho.vn) - Để hạn chế bớt lượng khí thải trong quá trình hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, thời gian qua, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình đăng kiểm xe cơ giới đường bộ. Qua đó, giúp giảm thiểu lượng khí thải độc hại, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Hiện có khoảng 1,17 triệu phương tiện các loại, trong đó có 75.281 xe ô tô các loại, gần 988.000 xe mô tô hoạt động trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình hoạt động, lượng phương tiện này tiêu thụ khoảng 70% lượng xăng, dầu và thải ra đã môi trường một số khí thải độc hại như: Khí ô-xit các-bon (CO), hy-đrô các-bon (HC), ô-xít ni-tơ (NOx), bụi thải (PM) cùng các độc tố gây ô nhiễm môi trường không khí và là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, nếu chủ phương tiện thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra xe định kỳ thì sẽ giúp động cơ hoạt động tốt, lượng nhiên liệu tiêu hao cũng sẽ ít hơn. Ông Phan Ngọc Hải - phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì cho biết: "Gia đình hiện có sáu chiếc xe tải chạy công trình xây dựng. Do khối lượng công việc nhiều nên cứ ba tháng tôi lại cho xe đi kiểm tra, bảo dưỡng một lần để đảm bảo an toàn khi lưu thông, góp phần giảm thiểu lượng khí độc hại thải ra môi trường".

Toàn tỉnh có 5 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-02D, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 190-04D, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-06 ở xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì. Ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, các phương tiện khi thực hiện đăng kiểm xe cơ giới còn phải đảm bảo các tiêu chí cứng về khí thải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải trong quá trình hoạt động.

Việc giám sát chặt chẽ quy trình kiểm định tại các Trung tâm đăng kiểm sẽ góp phần quan trọng để hạn chế thấp nhất lượng khí thải độc hại ra môi trường.Ông Nguyễn Văn Tập - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V, phường Vân Cơ cho biết:"Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã kiểm định 21.107 lượt phương tiện, trong đó phát hiện hơn 132 trường hợp không đảm bảo an toàn khí thải. Đối với tất cả những trường hợp này, chúng tôi đều yêu cầu khắc phục sửa chữa cho đến khi đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường khí thải mới cho đăng kiểm lại".

Hiện nay, công tác kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đang được thực hiện dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Sở Giao thông vận tải. Trong đó, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên trên địa bàn tỉnh đã áp dụng hệ thống trang thiết bị kiểm tra hiện đại, đồng bộ với quy trình kiểm định, phù hợp theo khuyến nghị của Tổ chức đăng kiểm Quốc tế (CITA); xe cơ giới sau kiểm định đều đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Tuy nhiên, lượng khí mà xe cơ giới thải ra khi tham gia giao thông phụ thuộc nhiều vào quá trình khai thác, sử dụng và thực hiện chế độ bảo dưỡng của chủ phương tiện...

Đến thời điểm này, do chưa có các trang thiết bị, phương tiện đo nồng độ mức khí thải nên công tác xử phạt vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở các chủ phương tiện. Để từng bước giảm thiểu thực trạng ô nhiễm môi trường từ các phương tiện giao thông vận tải đường bộ, ông Tô Quang Hạnh - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các quy trình đăng kiểm tại các đơn vị. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các phương tiện khi tham gia giao thông vi phạm về an toàn khí thải. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao ý thức trong thực hiện chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật và mức phát thải giữa các kỳ kiểm định, góp phần xây dựng môi trường không khi trong sạch và đảm bảo sức khỏe cho người dân".

Cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, các cấp, ngành và chính quyền địa phương, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân cần có sự thay đổi ở thói quen và nhận thức trong việc lựa chọn phương tiện đảm bảo các tiêu chuẩn về khí thải; ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thân thiện với môi trường… Qua đó, từng bước hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân để di chuyển, góp phần giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường do khí thải của các phương tiện.

Quốc Đại

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/o-to-xe-may/202112/kiem-soat-khi-thai-cua-cac-phuong-tien-khi-tham-gia-giao-thong-181581