Kiếm hiệp Kim Dung: Lý do Quách Tĩnh đưa Dương Quá vào phái Toàn Chân

Dương Quá là một trong những nhân vật được yêu thích và có võ công thâm hậu nhất trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp của cố nhà văn Kim Dung.

Dương Quá vốn là con của Dương Khang và Mục Niệm Từ. Tên của chàng là do Quách Tĩnh đặt, vì khi chàng ra đời thì Dương Khang đã chết, với mong muốn khi lớn lên chàng sẽ sửa lại các sai lầm của cha.

Năm Dương Quá lên 11 tuổi, mẹ cậu Mục Niệm Từ qua đời, khiến Dương Quá mồ côi, sống lang bạt cho đến khi gặp Âu Dương Phong và Quách Tĩnh.

Âu Dương Phong gặp Dương Quá trong lúc thần trí điên khùng, quên hết quá khứ, nên khi được Dương Quá cưu mang nên đã ép cậu gọi mình là cha, truyền dạy nhiều chiêu thức trong Cáp mô công hay Hàm mô công cho cậu. Sau đó, Dương Quá được Quách Tĩnh tìm thấy và nhận nuôi.

Quách Tĩnh và Hoàng Dung đưa Dương Quá và hai người con trai của Võ Tam Thông ra đảo Đào Hoa. Trong mắt Hoàng Dung, Dương Quá là đứa trẻ hư, sinh ra trong gia đình không mấy tốt đẹp, cha là người xảo trá, lừa thầy phản bạn.

Cha của Dương Quá vốn là kẻ đại gian đại ác, đã bán nước nhận giặc làm cha, giết chết 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh và vì muốn giết Hoàng Dung nên trúng độc mà chết.

Càng lớn, Dương Quá càng giống cha mình khiến Hoàng Dung lo sợ lẫn nghi ngờ Dương Quá. Không muốn chồng dạy võ công cho Dương Quá nhưng Hoàng Dung không thể ra mặt phản đối. Lúc này có 4 đệ tử học võ đã tính cả Dương Quá. Vốn thông minh, Hoàng Dung bèn đưa ra quy tắc, Quách Tĩnh không được dạy Dương Quá, ngược lại cô không được phép dạy cho ba người còn lại. Bốn đệ tử cũng không được phép luận võ công với nhau.

Bởi vì không có thiện cảm với Dương Quá, Hoàng Dung chỉ dạy cậu sách Luận ngữ và các đạo đức, lễ nghĩa làm người. Sau khi biết mình phải học sách Luận ngữ, Dương Quá không khỏi bị sốc và bất mãn. Trong một lần đánh nhau với anh em họ Võ, Dương Quá sử dụng Cáp mô công đả thương 2 anh em, bị Hoàng Dung phát giác.

Lúc này, Kha Trấn Ác – đại sư phụ của Quách Tĩnh cũng sống trên đảo Đào Hoa cùng gia đình họ Quách và có mối thâm thù với Âu Dương Phong. Khi biết Dương Quá được học Cáp mô công, Kha Trấn Ác đã nhất quyết không sống chung với cậu. Nếu Dương Quá ở lại đảo, Kha Trấn Ác sẽ tự mình rời đi. Hoàng Dung khi đó về phe Kha Trấn Ác và khẳng định đảo Đào Hoa chính là nhà của ông. Dù Quách Tĩnh muốn giữ Dương Quá ở lại nhưng không nhận được sự đồng ý của Hoàng Dung và cũng không muốn sư phụ mình phải lang bạt giang hồ khi đã tuổi cao sức yếu.

Cuối cùng, không còn cách nào khác Quách Tĩnh phải đưa Dương Quá lên núi Chung Nam gửi gắm làm đồ đệ của phái Toàn Chân.

Tưởng số phận sẽ đổi thay khi Dương Quá đến với Toàn Chân Giáo, nhưng vì bất mãn với sư phụ lòng dạ hẹp hòi là Triệu Chí Kính, lại chịu đủ giày vò hành hạ nên sau khi "quá tay" đánh gục một sư huynh đồng môn, Dương Quá trốn khỏi phái Toàn Chân. Sau đó lạc vào Cổ Mộ, gặp được Tiểu Long Nữ và bái nàng làm sư phụ.

Kể từ đó, Dương Quá bước chân vào giang hồ, trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời đã học được không ít võ công cao thâm tuyệt duyệt. Trong cuộc Hoa Sơn luận kiếm lần thứ ba, với võ công trác tuyệt, Dương Quá được tôn là Tây Cuồng - một trong Thiên hạ ngũ tuyệt.

Quốc Tiệp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kiem-hiep-kim-dung-ly-do-quach-tinh-dua-duong-qua-vao-phai-toan-chan-a636253.html