Kích hoạt 'báo động đỏ' cứu sống bệnh nhi 14 tuổi thủng tim, thủng phổi

Bệnh nhi 14 tuổi tự dùng dao đâm thủng tim, thủng phổi vừa được các bác sĩ kích hoạt 'báo động đỏ' cứu sống.

Ngày 13/3, thông tin từ Bệnh viện Vũng Tàu, đơn vị này vừa kích hoạt “báo động đỏ” cứu sống bệnh nhi 14 tuổi thủng tâm nhĩ phải, thủng đỉnh phổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

BS.CKII Nguyễn Văn Bình - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, 8h05 ngày 12/3, bệnh nhi N.N.V.A (14 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) được chuyển đến viện, nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng kích thích, vật vã, da chi lạnh, mạch yếu, khó bắt, không đo được huyết áp.

Ca mổ kéo dài 3 giờ đã cứu sống được bệnh nhi 14 tuổi thủng tim, thủng phổi, nguy kịch. (Ảnh: BVCC)

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt “báo động đỏ”, tập trung toàn lực để cứu sống bệnh nhi. Thăm khám bước đầu, phát hiện bệnh nhi có 1 vết thương cạnh ức trái dưới xương đòn trái khoảng 3cm, kích thước vết thương khoảng 1,5 cm thấu vào lồng ngực.

Bệnh nhi V.A được các bác sĩ tiến hành siêu âm tim, cấp cứu tại giường, tràn máu màng ngoài tim nhiều gây chèn ép tim. Bệnh nhi được chuyển phẫu thuật cấp cứu khẩn.

Theo BS Bình, quá trình phẫu thuật mở ngực, phát hiện vết thương đâm xuyên từ trên xuống dưới, vết thương thùy trên phổi trái, vết thương tim thủng mặt trước tâm nhĩ phải, tụ máu màng tim lượng nhiều. Bệnh nhi V.A mất khoảng 1.000 ml máu.

Sau 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, vết thương tim, phổi được các bác sĩ khâu và cầm máu; bệnh nhi V.A tiếp tục được hồi sức tim.

“Sau 24h phẫu thuật, ngày 13/3, sức khỏe bệnh nhi V.A khả quan, huyết động và các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện, bệnh nhi V.A vẫn đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện”, BS Bình cho hay.

BS.CKII Lâm Tuấn Tú – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Vũng Tàu nhận định, vết thương tim là phẫu thuật tối khẩn, thời gian cứu sống người bệnh tính bằng giây và cần sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, chuyên khoa trong bệnh viện.

“Cần để những vật sắc nhọn, có tính sát thương cao ra khỏi tầm tay của trẻ nhỏ, nhất là những trẻ trong độ tuổi dậy thì, khó kiềm chế cảm xúc dẫn đến những hành vi để lại hậu quả đáng tiếc. Khi xảy ra sự việc, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời, giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân”, BS Tú nhấn mạnh.

Lâm Ngọc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/kich-hoat-bao-dong-do-cuu-song-benh-nhi-14-tuoi-thung-tim-thung-phoi-167523.html