Khuyến nghị chính sách về già hóa dân số tại Việt Nam

Nếu như trước đây, Việt Nam được biết đến với thế mạnh dân số trẻ, lực lượng lao động hùng hậu thì đến giai đoạn này chúng ta đã từng bước phải đối mặt với vấn đề già hóa dân số. Cần có các chính sách thích ứng như thế nào? Đây là chủ đề được trao đổi trong Hội thảo 'Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách' do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp tổ chức.

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 182 nghìn người cao tuổi, chiếm 16,2% dân số. Chỉ số già hóa của tỉnh Ninh Bình có xu hướng tăng nhanh. Năm 2019 là 60,28%, tăng 10,52% so với năm 2009. Trước xu hướng già hóa dân số, tỉnh Ninh Bình đã chủ động thực hiện các giải pháp để thích ứng với già hóa dân số.

Ngoài một bộ phận không nhiều có lương hưu, số đông người cao tuổi phải dựa vào sự chăm sóc của con cháu và một phần từ sự bảo trợ xã hội. Trước thực trạng trên, tại hội thảo, các đại biểu đã khuyến nghị các chính sách thích ứng bối cảnh già hóa dân số nhanh.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng nêu giải pháp phát huy vai trò trí thức người cao tuổi trong thời gian tới. Cụ thể, Hội Người cao tuổi cần phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật để tổ chức các hình thức khuyến khích, tôn vinh, quảng bá sáng kiến mới, phổ biến kinh nghiệm hay, lan tỏa mô hình tốt trong nghiên cứu khoa học, góp phần tham gia tích cực vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thảo Nguyên - Lê Giang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khuyen-nghi-chinh-sach-ve-gia-hoa-dan-so-tai-viet-nam-218759.htm