Khủng hoảng năng lượng: Nga cởi mở bày tỏ với Hungary một thực tế về khí đốt, Czech nói 'không thể lãng phí thời gian'

Ngày 13/12, trên trang Facebook cá nhân, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết đã điện đàm với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak để thảo luận về các hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn.

Hungary có thể thay đổi hợp đồng khí đốt với Nga.(Nguồn: AFP)

Ông Szijjártó nói: “Ông Alexander Novak bày tỏ sự cởi mở với thực tế rằng, nếu có nhu cầu thay đổi các hợp đồng mua khí đốt dài hạn giữa Hungary và Nga do trần giá khí đốt, thì điều này sẽ có thể xảy ra”.

Ngoại trưởng Hungary thông tin, bộ trưởng năng lượng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được sự đồng thuận trong cuộc họp ngày 13/12.

Trong diễn biến khác liên quan, cùng ngày, phát biểu tại hội nghị bất thường các bộ trưởng năng lượng diễn ra tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Công Thương Czech Jozef Sikela tuyên bố, EU cần ngăn chặn việc giá khí đốt lặp lại tình trạng tăng kỷ lục như mùa Hè vừa qua và đề xuất về việc áp giá trần đối với khí đốt.

Vài tháng qua, các quốc gia EU đã cố gắng thống nhất các điều khoản của cơ chế ngăn chặn đà tăng mạnh của giá khí đốt - vấn đề cũng trực tiếp tác động tiêu cực đến giá điện.

Hồi tháng 8/2022, giá khí đốt tại châu Âu đã lên tới 300 Euro/MWh, khiến một số nước EU phải đưa ra những biện pháp riêng rất tốn kém để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp trong nước.

Bộ trưởng Sikela nhấn mạnh: "Chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian, bởi vì người dân và các doanh nghiệp ở châu Âu mong đợi một quan điểm rõ ràng, các biện pháp rõ ràng từ các nhà lãnh đạo châu Âu".

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU, Czech đang cố gắng đạt được sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên Liên minh về cơ chế này.

Điều kiện đủ để thông qua văn bản là cần 15 nước đại diện cho 65% dân số EU nhất trí.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khung-hoang-nang-luong-nga-coi-mo-bay-to-voi-hungary-mot-thuc-te-ve-khi-dot-czech-noi-khong-the-lang-phi-thoi-gian-209745.html