Khủng bố ở Anh: Cảnh sát bắt 7 đối tượng

Những thông tin mới nhất về vụ tấn công ở khu vực tòa nhà Quốc hội Anh đến thời điểm này cho biết, cảnh sát Anh đã bắt 7 người.

Khu vực tòa nhà Quốc hội Anh vẫn đang được phong tỏa. Ảnh: BBC

Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 14:30 giờ GMT ngày 22/3 (21 giờ 30 giờ Việt Nam) khi một kẻ tấn công lái một chiếc xe ô tô lên vỉa hè dọc cầu Westminster, gần Quốc hội Anh ở trung tâm London khiến 4 người thiệt mạng và 40 người bị thương, theo BBC.

Quan chức hàng đầu của lực lượng chống khủng bố thuộc Scotland Yard Mark Rowley nói rằng các nạn nhân là công dân các nước khác nhau. Trong số những nạn nhân bị thương có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Rowley, nói kẻ tấn công đã được biết tới từ trước và có thể lấy cảm hứng từ khủng bố quốc tế và các cuộc khủng bố liên quan đến Hồi giáo, nhưng đưa ra thêm thông tin gì khác.

Nhân viên cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công là Keith Palmer, 48 tuổi.

Cảnh sát chưa tiết lộ danh tính của kẻ tấn công.

Các nhân viên cấp cứu đưa người bị thương ra ngoài khu vực gần cầu. Ảnh: BBC

Quan chức hàng đầu của lực lượng chống khủng bố thuộc Scotland Yard, ông Mark Rowley xác nhậnít nhất có 5 người thiệt mạng (trong đó có kẻ tấn công) và 40 người bị thương, trong đó có 3 cảnh sát.

Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định có sinh viên Pháp trong số những người bị thương trong vụ tấn công này. Bộ Ngoại giao Romania cho hay 2 công dân nước này bị thương trong vụ tấn công.

Lực lượng an ninh Anh cho biết vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công này, hiện giới chức Anh đã mở một cuộc điều tra khủng bố toàn diện.

Thủ tướng Anh Theresa May khi đang chủ tọa phiên họp của Ủy ban Chính phủ đối phó tình trạng khủng hoảng vào tối 22/3 nói rằng những chi tiết đầy đủ của "vụ tấn công khủng bố kinh tởm và xấu xa" vẫn đang được cung cấp, theo BBC. Bà May cũng khẳng định "nước Anh không lùi bước trước khủng bố".

An ninh tại Anh và các địa điểm của Anh ở nước ngoài đã được siết chặt ngay sau khi xảy ra sự việc. Thị trưởng London Sadiq Khan khẳng định sẽ triển khai thêm nhiều cảnh sát trên đường phố nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Thủ tướng Anh Theresa May lên án vụ tấn công là 'kinh tởm và xấu xa'. Ảnh: BBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức đã gọi điện cho bà May, đề nghị được hỗ trợ và phối hợp đầy đủ với Anh trong sự việc này. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lên án vụ tấn công là “hành động bạo lực ghê tởm".

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng Thư ký NATO, Jens Stoltenberg cũng gọi điện cho bà Theresa May và bày tỏ sự đoàn kết với nước Anh sau sự việc này.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính kẻ tấn công và các nạn nhân.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/vu-tan-cong-o-anh-canh-sat-bat-7-nguoi/301379.vgp