Không quân Đức 'lăm le' mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

Lực lượng không quân Đức đã đề nghị quân đội Mỹ cung cấp thông tin bí mật về chiến đấu cơ F-35 của Lockheed Martin nhằm thay thế hạm đội và chiến đấu cơ của nước này trong giai đoạn 2025-2035.

Chiến đấu cơ F-35. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, chính phủ Đức chưa thông qua chương trình mua các chiến đấu cơ của lực lượng không quân nhưng khả năng cao Đức sẽ mua F-35. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết sẽ tiến hành “một đợt đánh giá chuyên sâu về các giải pháp có sẵn trên thị trường, trong đó có F-35” và chính thức đề xuất về vấn đề này trong vài tháng tới.

Sự quan tâm của Đức tới F-35 - chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Lầu Năm Góc - gây nhiều bất ngờ bởi Đức là thành viên của nhóm liên doanh 4 quốc gia phát triển máy bay Eurofighter Typhoons. Hiện Typhoons đã gia nhập không quân Đức nhưng Bộ Quốc phòng nước này đang tìm cách để nâng cấp hạm đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 của mình trong vòng 1 thập kỷ tới.

F-35 được xem là thế hệ máy bay chiến đấu thứ 5 có khả năng tàng hình tránh radar. Hiện quân đội các quốc gia trong NATO là đồng minh của Đức như Anh, Italy, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, đều đang sở hữu chiến đấu cơ F-35. Các quốc gia Châu Âu khác như: Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ cũng đã có kế hoạch mua sắm máy bay thế hệ thứ 5 này.

Ở Đông Nam Á, Singapore cũng bày tỏ sự quan tâm tới chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Lockheed.

Theo Sputnik, chiến đấu cơ F-35 vừa phải đối mặt với những vấn đề về kỹ thuật và hoạt động.

Văn phòng chương trình F-35 của Lầu Năm Góc cho biết, Lầu Năm Góc đã đồng ý để hỗ trợ các yêu cầu của Không quân Đức.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/khong-quan-duc-lam-le-mua-chien-dau-co-f35-cua-my-665690.bld