Không muốn lập gia đình, nhiều người Trung Quốc chọn nuôi thú cưng

Trào lưu nuôi thú cưng ngày càng phát triển mạnh tại Trung Quốc, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt các ngành dịch vụ độc đáo, trong đó có cả... làm đám tang cho thú cưng.

Tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của kinh tế cùng sự năng động của thị trường trong những năm gần đây đã khiến việc tìm kiếm công việc với mức thu nhập cao dần “chẳng mấy khó khăn” với giới trẻ Trung Quốc.

Tuy nhiên, công việc mang lại thu nhập cao cũng đòi hỏi những người trẻ phải chịu nhiều áp lực và quỹ thời gian cũng dần eo hẹp hơn. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn nuôi nấng, chăm sóc thú cưng thay vì lập gia đình và trở thành những ông bố, bà mẹ.

Dịch vụ liên quan đến thú cưng ngày càng phát triển tại Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Có cầu thì ắt có cung, trào lưu “nuôi thú cưng như nuôi con” nhanh chóng kéo theo sự phát triển của hàng loạt các dịch vụ đi kèm nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng khách hàng ngày càng lớn nhưng cũng ngày càng khó tính này.

Liu Daqian, chủ tiệm thú cưng vịt Cole chia sẻ: “Cuối năm 2019, tôi nhận thấy ngành kinh doanh thú cưng rất phát triển, chủ yếu bao gồm một số thú cưng được quan tâm đặc biệt và từ khóa “cole duck” tức là vịt cole được tìm kiếm khá nhiều trên mạng. Do vậy chúng tôi quyết định chọn vịt cole làm con vật chủ đề cho cửa hàng”.

Bai Ling là người sáng lập Mao’s Memory Castle, một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ về đám tang cho thú cưng tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Dù mới thành lập từ năm 2019, nhưng cô cảm thấy tự tin về tiềm năng phát triển của loại hình dịch vụ độc đáo này. Chia sẻ với tờ South China Morning Post, Bai Ling cho rằng giới trẻ Trung Quốc ngày càng không muốn có con và có nhiều người trong số đó sẽ chọn nuôi thú cưng.

Ngoài ra, xã hội già hóa nhanh chóng của quốc gia tỷ dân này cũng sẽ khiến người cao tuổi cũng mua nhiều thú cưng hơn. “Khách hàng chính của chúng tôi là những nhân viên văn phòng độc thân, thường xuyên phải làm thêm giờ và những “bà cô” ở độ tuổi 60,70. Họ đối xử với thú cưng của mình y như những thành viên trong gia đình, thậm chí như con cái. Chỉ riêng tại cửa hàng tại Hàng Châu, chúng tôi đã đứng ra tổ chức hơn 260 đám tang cho thú cưng mỗi tháng, chi phí cho mỗi đám tang rơi vào tầm 1400 NDT (tương đương khoảng 5 triệu VNĐ)”, Bai Ling chia sẻ về công việc kinh doanh của mình.

Trung Quốc đang có những bước tiến “phi mã” trong các ngành kinh tế, đặc biệt là công nghệ. Hầu hết các nghề nghiệp mới của Trung Quốc nằm trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp Internet. Tuy nhiên, phần nhiều trong số đó lại không phải là các công việc toàn thời gian. Xu hướng này phù hợp với dữ liệu chính thức gần đây về thị trường việc làm linh động của Trung Quốc. Theo ước tính, có tới 200 triệu lao động tự do và lao động hợp đồng ở quốc gia này, chiếm khoảng 1/7 quy mô dân số cả nước và gần 1/4 lực lượng lao động gồm 880 triệu người từ 16 – 59 tuổi.

Trong những tháng gần đây, các công ty công nghệ Trung Quốc, như nền tảng phát video trực tuyến Bilibii và nền tảng mua sắm trực tuyến Taobao đã công bố danh sách các nghề nghiệp mới, làm nổi bật các công việc mới và thú vị trong thương mại điện tử, trong đó bao gồm cả việc chăm sóc thú cưng. Như vậy có thể nói, Bai Ling hay Liu Daqian là một trong những người tiên phong trong công việc mới mẻ này.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cuoc-song-muon-mau/khong-muon-lap-gia-dinh-nhieu-nguoi-trung-quoc-chon-nuoi-thu-cung-i625913/