Triều Tiên công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng ở Donbass, Ukraine

Một nhà lãnh đạo vùng Donetsk và hãng thông tấn nhà nước Nga Sputnik cho biết, Triều Tiên ngày 13/7 đã công nhận hai nước cộng hòa Lugansk và Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, Reuters đưa tin.

Như vậy, Triều Tiên trở thành nước thứ ba, sau Nga và Syria, công nhận hai thực thể ly khai là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình, ông Denis Pushilin gọi đây là một thắng lợi khác về mặt ngoại giao đối với Bình Nhưỡng; đồng thời bày tỏ hi vọng về "sự hợp tác hiệu quả" và tăng cường thương mại giữa hai bên. Ông mong muốn hai bên sẽ hợp tác tích cực và hiệu quả.

Một bức ảnh chụp Đại sứ quán của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ở Moscow, Nga ngày 12 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

Reuters cho biết, Đại sứ quán của CHDCND Triều Tiên tại Moscow đã đăng một bức ảnh trên kênh Telegram của mình về một buổi lễ, trong đó Đại sứ Triều Tiên tại Moscow Sin Hong-chol trao bằng công nhận cho đặc phái viên của CHDCND Triều Tiên Olga Makeyeva.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Moscow xác nhận họ đã công nhận sự độc lập của cả hai nước cộng hòa tự xưng ở khu vực Donbass hôm 13/7, hãng thông tấn TASS của Nga sau đó đưa tin.

Trước đó, Syria đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Nga công nhận nền độc lập của hai khu vực ở miền Đông Ukraine.

Ngày 29/6, Bộ Ngoại giao Syria thông báo nước này quyết định công nhận hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng nằm ở vùng Donbass, tuyên bố tách khỏi Ukraine vào năm 2014, sau khi một cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn lật đổ Tổng thống dân cử Viktor Yanukovych.

Sau đó, quân đội của chính phủ ở Kiev đã tiến hành một cuộc chiến kéo dài 8 năm chống lại khu vực đòi ly khai, cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin ngày 21/2 tuyên bố Nga công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Một số quốc gia khác, bao gồm Belarus, Nicaragua, Sudan và Venezuela đã không công nhận các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, nhưng tuyên bố ủng hộ sự công nhận của Nga.

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/trieu-tien-cong-nhan-hai-nuoc-cong-hoa-tu-xung-o-donbass-ukraine-210408.html