Không khí lạnh tràn về phía Bắc

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khoảng chiều 20 đến sáng 21-10 sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc (tâm điểm là Đông Bắc bộ), sau đó khuếch tán xuống Bắc Trung bộ.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh này có đặc tính khô nên sẽ không gây mưa nhiều; ban ngày trời có nắng hanh, đêm về sáng lạnh đến rét. Nền nhiệt thấp nhất ở đồng bằng (bao gồm Hà Nội) khoảng 19-22oC, vùng núi phổ biến 16-19oC, vùng núi cao có nơi dưới 15oC.

Về tình hình bão số 5, ông Mai Văn Khiêm cho biết, đến chiều 19-10, bão vẫn giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vịnh Bắc bộ, di chuyển khoảng 15km/giờ lên hướng Bắc. Trong ngày 20-10, bão gặp khối không khí lạnh nên suy yếu, bị không khí lạnh đẩy về phía Nam. Các mô hình dự báo của Việt Nam và thế giới cho thấy, hoàn lưu của bão sẽ không ảnh hưởng nhiều tới đất liền nước ta. Tuy nhiên, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió cấp 6, giật cấp 7-8 do không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão.

* Nỗ lực khắc phục sạt lở tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến chiều 19-10, lũ trên sông Hương, sông Bồ rút chậm và dao động ở mức báo động 2. Các tuyến quốc lộ qua tỉnh Thừa Thiên Huế không còn điểm nào ngập lụt song các tuyến đường liên thôn, xã và các tuyến tỉnh lộ thuộc địa bàn 3 huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang còn ngập cục bộ, một số vị trí ngập sâu hơn 1m, người dân phải dùng thuyền đi lại.

Lực lượng chức năng đã nỗ lực thu dọn hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở tại Km392+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp ranh với huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) và thông xe chiều tối 19-10.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục 10 điểm sạt lở với tổng khối lượng hàng trăm mét khối trên các tuyến đường liên thôn, xã thuộc địa bàn huyện miền núi Đakrông, dự kiến trong hôm nay 20-10 sẽ hoàn tất.

* Ngày 19-10, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam cho biết, lũ trên dòng chính sông Mê Công đang có xu thế giảm mạnh; mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc có xu thế giảm trong tuần tới.

Theo đó, mực nước đo được tại Kratie (Campuchia) là 16,16m, thấp hơn năm 2022 là 1,06m. Tuy nhiên, triều cường năm 2023 được dự báo ở mức khá cao, đặc biệt là trong các kỳ triều cường cuối tháng 10, 11 và tháng 12, nguy cơ gây ngập lụt trên các khu vực thấp trũng.

VĂN PHÚC - VĨNH TƯỜNG - VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khong-khi-lanh-tran-ve-phia-bac-post710561.html