Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên trong mùa Đông năm nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ đo được trong hôm nay (18/12) tại các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn đã có nơi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thông thường các đợt rét đậm, rét hại đầu mùa Đông không khí lạnh sẽ ảnh hưởng theo chiều Bắc – Nam nên đặc điểm của các đợt rét thường là rét khô. Tại các vùng núi cao thường sẽ xuất hiện băng giá và sương muối.

Nhiệt độ các tỉnh miền núi phía Bắc xuống thấp

Dự báo, từ ngày mai (19/12) không khí lạnh sẽ tăng cường thêm; trong các ngày tiếp theo từ ngày 20 đến 24/12 tiếp tục sẽ có không khí lạnh bổ sung, gia tăng rét đậm, rét hại ở miền Bắc.

“Từ nay đến hết tháng 12 năm 2023, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế đều là những ngày trời rét. Trong đó vùng núi Trung du Bắc Bộ như: Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang là những nơi rét nhất trên cả nước, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm từ nay đến hết tháng 12 phổ biến dưới khoảng dưới 10 độ. Đây là những cao xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối”, ông Hưởng cho hay.

Minh Long/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-tiep-tuc-ret-dam-post1066259.vov