Không đội mũ bảo hiểm cho con, 334 phụ huynh bị xử phạt

Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội cho biết, sau một tuần ra quân, xử lý các trường hợp trẻ trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy, đã có 334 phụ huynh bị lập biên bản, xử phạt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã kiên quyết thu giữ 40 bộ giấy tờ của người vi phạm.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội, về cơ bản, sau một 1 tuần ra quân xử lý vi phạm và trước đó, tập trung tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức phụ huynh về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ trên 6 tuổi khi tham gia giao thông trên địa bàn 3 quận Ba Đình, Cầu Giấy và Đống Đa, tình trạng vi phạm quy định, đưa, đón trẻ em trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy đã giảm đi nhiều. Ý thức chấp hành luật của các bậc phụ huynh cũng nghiêm túc hơn.

Mới đây, theo khảo sát của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại Hà Nội, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở các trường tiểu học đạt thấp nhất so với khối Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Cụ thể, ở quận Ba Đình đạt 9%, quận Đống Đa 7,3% và quận Cầu Giấy 11,4%

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/4/196623.cand