Không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch

ĐBP - Đã qua 21 ngày (tính từ ngày 16/5 đến nay) trên địa bàn tỉnh không phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Song không vì thế các biện pháp phòng chống dịch được nới lỏng, người dân chủ quan với dịch bệnh.

Người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi tới các cơ sở y tế khám bệnh.

12 giờ trưa ngày 6/6 cụm dân cư thuộc tổ dân phố 5, phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ) đã được lệnh tháo dỡ phong tỏa sau 21 ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới. Đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế tại đây là 25 hộ gia đình, 87 nhân khẩu đã trở lại cuộc sống bình thường. Theo quan sát của chúng tôi, người dân vẫn thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Ông Lò Văn Diên, Chủ tịch UBND phường Him Lam cho biết: Mặc dù dỡ lệnh phong tỏa nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu người dân ở cụm dân cư này phải tiếp tục thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; tự theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc, cũng như ghi lại lịch trình di chuyển, các đối tượng đã tiếp xúc… để có thông tin đầy đủ báo cơ quan y tế khi cần từ đó có giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, chúng tôi cũng đề nghị bà con trong khu vực cần tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu, khuyến cáo không ra khỏi khu vực đang sinh sống khi không có việc thực sự cần thiết.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 5/6 vùng tâm dịch Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) đã được lệnh dỡ bỏ phong tỏa trong niềm vui, phấn khởi trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường của hơn 1.100 hộ dân nơi đây. Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng lòng chống dịch cũng như sự hỗ trợ kịp thời của Sở Y tế; Nậm Pồ đã nỗ lực và thực hiện tốt công tác khoanh vùng, dập dịch và xã Si Pa Phìn đã được dỡ bỏ phong tỏa. Ngay trong ngày 6/6 huyện có 193 trường hợp F1; 21 trường hợp về từ Bắc Ninh, Bắc Giang hoàn thành thời gian 21 ngày cách ly (có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần) đã được bố trí xe ô tô trả công dân hoàn thành cách ly về địa phương. Hiện có 1.260 F1 đang cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính; 3.655 trường hợp F2 hiện nay đang thực hiện tự theo dõi sức khỏe và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế (không còn đối tượng F2 cách ly). Cơ sở vật chất tại 15 khu cách ly tập trung cơ bản đáp ứng các yêu cầu cần thiết để thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt là huyện đã phối hợp với Sở Y tế khẩn trương thực hiện xét nghiệm test nhanh diện rộng trên địa bàn xã Si Pa Phìn được 3.745 người, trong đó không phát hiện ca dương tính hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Hiện đang tiếp tục triển khai tại các bản còn lại. Cùng với đó, huyện đã tăng cường giám sát, phát hiện cách ly tập trung đối với người từ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các ổ dịch trong nước, nước ngoài về địa bàn huyện. Ông Luyện cũng cho biết, dù huyện đang làm tốt việc kiểm soát khoanh vùng dập dịch, song công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tới người dân vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Huyện tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe đối với những người về từ các vùng có dịch; tăng cường công tác giám sát, quản lý di biến động dân cư. Yêu cầu Trung tâm y tế huyện chỉ đạo Trạm y tế các xã trên địa bàn phối hợp với tổ Covid-19 cộng đồng hàng ngày rà soát, quản lý người đã từng đi, đến, về từ các vùng có dịch. Tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở trong cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện sàng lọc ngay bằng test nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 đối với người có sốt, ho, khó thở; quản lý, giám sát chặt chẽ đối với người đang thực hiện cách ly tập trung; thực hiện cách ly tại nhà…

Không riêng huyện Nậm Pồ, TP. Điện Biên Phủ, các địa phương khác trong tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương có biện pháp thận trọng phù hợp để từng bước đưa nhịp sống trở lại bình thường, vừa đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 vừa giảm tác động tiêu cực của dịch bệnh với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dù tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết nhưng các cơ sở du lịch, tham quan đã bắt đầu được phép mở cửa, song phải đảm bảo yêu cầu “5K” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đối với các cơ sở, dịch vụ ăn uống (bao gồm cả ăn sáng), các hoạt động giải khát (bao gồm cà phê, trà đá, trà chanh…) cũng được mở cửa trở lại nhưng các chủ kinh doanh, người bán hàng chỉ được bán hàng trong nhà, trong ki ốt đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người, 2m giữa bàn với bàn. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực hiện cam kết phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Có thể thấy, dù vẫn đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 song cuộc sống của người dân đã từng bước trở lại bình thường. Tuy nhiên ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch của mỗi cá nhân trong cộng đồng luôn được đề cao hơn bao giờ hết, bởi mỗi người ý thức, trách nhiệm thì cả xã hội mới thực sự an toàn.

Bài, ảnh: Minh Thùy

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/phong-chong-covid-19/187648/khong-chu-quan-lo-la-trong-phong-chong-dich