Không chiều khách, nhân viên quán hát bị bắt viết giấy nợ 20 triệu

Do không chiều khách, nữ nhân viên quán hát bị đánh đập, viết giấy nợ 20 triệu đồng và nộp phạt 100.000 đồng.

Tòa án Hà Nội ngày 21/10 mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 3 bị cáo Dương Thị Danh (SN 1992, quê Thanh Hóa), Hoàng Văn Huy (SN 1989, quê Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú tại Hà Nội). 3 bị cáo bị tòa sơ thẩm truy xét trách nhiệm hình sự tội Cướp tài sản.

3 bị cáo tại tòa phúc thẩm

Bản án sơ thẩm nêu, chị Xuân vốn là nhân viên rót bia tại các quán karaoke. Việc điều động nữ nhân viên do Danh và Nam đảm trách. Đối với Huy và Linh đều làm thuê cho Danh nhưng hai nam thanh niên này lại phụ trách việc quản lý và chở nhân viên đến quán hát karaoke.

Rạng sáng cuối tháng 8/2015, do không chiều khách, Xuân bị yêu cầu nộp phạt 100.000 đồng. Không đồng ý, nữ nhân viên này bị nhóm thanh niên đánh đập.

Để ràng buộc sự phục vụ của nữ nhân viên quán hát karaoke, nhóm đối tượng ép buộc, dọa dẫm, bắt Xuân viết giấy nợ 20 triệu đồng.

Viết xong giấy cô nữ nhân viên này bị “móc túi” 100.000 đồng vì không làm vừa lòng khách.

Vài ngày sau, Dương Thị Danh đã nhờ người đưa giấy vay nợ đến gia đình Xuân yêu cầu trả tiền. Trước sự việc, bố mẹ nữ nhân viên quán hát karaoke đã trình báo công an.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Danh 7 năm 5 năm tù. Huy và Linh cùng mức án 7 năm 3 tháng tù. Riêng Nam nhận án 4 năm tù.

Sau bản án, Danh, Huy và Linh kháng cáo. Tuy nhiên, do không có tình tiết mới, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm về tội Cướp tài sản./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/khong-chieu-khach-nhan-vien-quan-hat-bi-bat-viet-giay-no-20-trieu-562244.vov