Khống chế nhanh chóng, kịp thời sự cố cháy nhà từ bình chữa cháy tự trang bị

Hiện trường ngôi nhà bị cháy trên tầng 2

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức sử dụng bình chữa cháy đã trang bị trước đó để dập lửa, đồng thời hô hoán người dân xung quanh mang bình chữa cháy sang để xử lý. Cùng với các biện pháp chữa cháy khác, khoảng 15 phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Ngôi nhà sau khi đám cháy nhanh chóng được khống chế

Được biết, nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện, vụ cháy làm cháy một số quyển sách, vở trong nhà, không gây thiệt hại về người.

Qua sự việc trên cho thấy ý nghĩa thiết thực của phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, nếu mỗi gia đình tự trang bị và sử dụng thành thạo bình chữa cháy, các trang thiết bị cần thiết khác sẽ góp phần xử lý nhanh chóng, kịp thời đám cháy ngay khi mới phát sinh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/khong-che-nhanh-chong-kip-thoi-su-co-chay-nha-tu-binh-chua-chay-tu-trang-bi-5003391.html