Không ai có thể ngờ vết cháy nắng này là dấu hiệu của ung thư vú

Và còn rất nhiều những dấu hiệu tưởng chừng như vô hại khác.

2 năm trước, Jennifer Cordts phát hiện thấy trên ngực mình có những nốt đỏ giống như vết cháy nắng, tuy nghĩ là vô hại nhưng cô nghĩ cẩn thận là hơn hết nên vẫn đi đến bệnh viện chụp X quang. Kết quả trả về là hoàn toàn bình thường và cô được khuyên nên chọn áo ngực rộng hơn.

Những nốt đỏ tưởng như vô hại

Tuy nhiên một thời gian sau những nốt đỏ này vẫn không hết nên cô đã lên Google để tìm hiểu xem có tài liệu nào nói về những triệu chứng như thế này hay không. Và kết quả hiện thị đầu tiên là căn bệnh ung thư vú dạng viêm (IBC - inflammatory breast cancer). Vào lúc đó, cô đã thực sự hoảng sợ.

Ngay lập tức cô lại đến bệnh viện và yêu cầu được kiểm tra sinh thiết, và lo lắng của cô đã đúng: Bác sĩ thông báo cô mắc IBC giai đoạn 4. Lúc này tất cả những gì cô có thể nghĩ được chỉ là những thông tin cô đã tìm thấy trên mạng: Không ai sống sót với căn bệnh này.

IBC là 1 dạng ung thư vú khác với tất cả các loại ung thư vú khác, vì thế các bác sĩ không thể phát hiện ra bệnh bằng cách chụp X quang. Loại ung thư này không có các khối u như những kiểu ung thư khác.

Cô Cordts được thông báo rằng cô chỉ còn sống 3 - 4 năm nữa thôi, và vì thế cô đã lên kế hoạch làm tất cả những gì mình từng mong ước. Cô đã tham gia buổi concert của Celine Dion và dẫn con gái mình đi biển lần đầu tiên trong đời.

Cô muốn tất cả mọi người đều biết đến câu chuyện của mình để có thêm kiến thức về căn bệnh ung thư quái ác. Không phải chỉ cần chụp X quang là có thể phát hiện được ung thư!

Vì thế, mọi người nên lưu ý rằng không phải cứ ung thư vú là sẽ có khối u, nếu bạn thấy ngực mình có những vết sần, nổi mẩn như bị kích ứng, ngực to ra bất thường, nặng hơn và nhạy cảm hơn, hoặc núm vú bị thụt vào trong, thì hãy đến bệnh viện và yêu cầu được kiểm tra ngay lập tức.

Q.N (theo goodhousekeeping)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/suc-khoe/khong-ai-co-the-ngo-vet-chay-nang-nay-la-dau-hieu-cua-ung-thu-vu-192382/