Khởi tranh Cúp Hùng Vương 2016: Những cuộc tranh tài nảy lửa

Tối nay (14/4), Cúp Hùng Vương 2016 sẽ chính thức khởi tranh, giới chuyên môn đánh giá những cuộc tranh tài sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi giải đấu quy tụ 4 đội mạnh nhất của nam và nữ sau vòng 1 giải vô địch quốc gia 2016.

Đã có nhiều bất ngờ xảy ra tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2016, đặc biệt ở nội dung của nam khi đương kim vô địch Maseco TPHCM đã không thể giành cho mình tấm vé vào chơi tại Cúp Hùng Vương 2016 do chỉ đứng vị trí thứ 3 ở bảng đấu của mình. 4 đội nam giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương 2016 gồm Sanest Khánh Hòa, Thể công binh đoàn 15, Biên Phòng, Tràng An Ninh Bình. Với thất bại bảo vệ thành công ngôi vô địch của đoàn quân của HLV Bùi Huy Châm, nội dung của nam tại Cúp Hùng Vương 2016 chắc chắn sẽ chào đón một tân vương mới.

Biên Phòng gây ấn tượng mạnh với sự góp mặt của Hữu Hà - Ảnh Quang Thái

Theo lịch thi đấu nội dung của nam, Sanet Khánh Hòa sẽ gặp Tràng An Ninh Bình ở trận bán kết một, trong khi Biên Phòng sẽ đối đầu những người anh em Thể Công Binh đoàn 15 ở trận bán kết hai.

Với những gì đã thể hiện tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2016, giới chuyên môn trong nước đánh giá 4 đội bóng của nam tham dự giải đấu năm nay đều cân tài cân sức. Biên Phòng với sự trở lại của chủ công kỳ cựu Nguyễn Hữu Hà. Trong khi đó, dù Thể Công Binh đoàn 15 không có những ngôi sao nổi trội nhưng đoàn quân của HLV Phùng Công Hưng lại sở hữu một lực lượng khá đồng đều cùng những miếng đánh nhuần nhuyễn, biến hóa.

Sanest Khánh Hòa được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch nam khi sở hữu những tay đập chất lượng như Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận. Mặc dù vậy, Tràng An Ninh Bình cũng không phải là đội bóng dễ bị đánh bại khi họ đang sở hữu chủ công Bùi Trung Thảo và cây chuyền hai Giang Văn Đức đang có phong độ ổn định.

Ngân hàng Công Thương được đánh giá cao ở nội dung của nữ - Ảnh Quang Thái

Ở nội dung của nữ không có sự thay đổi về 4 đại diện góp mặt tại Cúp Hùng Vương 2016 khi vẫn là những cái tên quen thuộc là Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, Thông tin Liên Việt Postbank và Tiến Nông Thanh Hóa. Tuy nhiên, sức mạnh của các đội ở mùa giải năm nay có sự thay đổi đáng kể.

VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch giải đấu. Tuy nhiên, ở 2 giải đấu gần nhất đội bóng miền Tây không còn giữ được phong độ ổn định như mùa giải 2015. Ở mùa giải năm nay, VTV Bình Điền Long An cũng không còn chủ công Hà Ngọc Diễm do tay đập trẻ về thi đấu trong màu áo Truyền hình Vĩnh Long. Niềm hy vọng lớn của đội bóng miền Tây là Ngọc Hoa và Thanh Thúy. Tuy nhiên, những tay đập trẻ của VTV Bình Điền Long An còn khá non nớt về kinh nghiệm thi đấu.

Tại bán kết, VTV Bình Điền Long An sẽ gặp Thông tin Liên Việt Postbank, đây là trận đấu tái hiện trận chung kết mùa giải 2015. Dù không có Bùi Thị Ngà bởi chấn thương và Phạm Thị Yến đã chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy nhiên, Thông tin Liên Việt Postbank luôn được đánh giá rất cao bởi tinh thần thi đấu. Gần nhất tại Cúp VTV Bình Điền 2016, Thông tin Liên Việt Postbank đã để thua 1-3 trước VTV Bình Điền Long An, chắc chắn ở cuộc đối đầu lần này, đoàn quân của HLV Phạm Văn Long sẽ quyết tâm đòi món nợ này.

Trận bán kết còn lại nội dung của nữ, trình độ của hai đội có sự chênh lệch rất lớn. Ngân hàng Công Thương với bộ khung chất lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ với những cái tên như: Hà Thị Hoa, Phạm Kim Huệ, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Bùi Vũ Thanh Tuyền… vừa vô địch cúp VTV Bình Điền 2016. Kim Huệ cùng các đồng đội cũng đã toàn thắng tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2016 do đó giới chuyên môn đánh giá sẽ không khó để vượt qua Tiến Nông Thanh Hóa, giành vé vào chơi trận chung kết.

Lịch thi đấu Cúp Hùng Vương 2016 ngày 14/4:

19:00 – 20:30 Ngân hàng Công thương – Tiến Nông Thanh Hóa

20:30 – 22:00 Sanest Khánh Hòa – Tràng An Ninh Bình

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-chuyen/khoi-tranh-cup-hung-vuong-2016-nhung-cuoc-tranh-tai-nay-lua-366-177760.html