Khởi tố Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ

Khởi tố Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ; Thông xe quốc lộ 32 đi miền núi phía Bắc sau mưa lũ; Giá xăng, dầu tiếp tục tăng; Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa tại Hawaii do cháy rừng... là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (11/8).

Khởi tố Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chiều 11/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Bích Ngọc về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tài liệu điều tra vụ án xác định, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với Dự án Khu đô thị Thương mại Nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước.

Bà Ngọc đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Liên quan đến vụ án, ngày 9/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bích Ngọc về tội danh nêu trên.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng, ngày 10/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục đối với bị can Trần Bích Ngọc theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và triệt để thu hồi tài sản.

Thông xe quốc lộ 32 đi miền núi phía Bắc sau mưa lũ

 Quốc lộ 32 qua huyện Mù Cang Chải bị sạt lở. Ảnh: Phương Linh

Quốc lộ 32 qua huyện Mù Cang Chải bị sạt lở. Ảnh: Phương Linh

8h sáng 11/8, tuyến quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được thông xe sau 5 ngày bị chia cắt do lũ quét, sạt lở.

Theo Sở Giao thông Vận tải Yên Bái, quốc lộ 32 đoạn qua xã Khao Mang và xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã được thông xe, song vẫn cấm xe tải trên 3,5 tấn và ôtô trên 9 chỗ.

Dài hơn 380 km, quốc lộ 32 là tuyến huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Từ ngày 5/8, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa lớn gây lũ ống, lũ quét làm sạt lở khoảng 9 km quốc lộ 32, hơn 100 điểm bị ách tắc khiến phương tiện không thể lưu thông.

Hiện nay còn quốc lộ 279 - tuyến huyết mạch liên kết 10 tỉnh miền núi, vẫn bị chia cắt do sạt lở đoạn qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Sở Giao thông Vận tải Sơn La cho biết dù đã huy động nhiều máy móc, nhân lực, song do khối lượng sạt lở lớn nên dự kiến đến ngày 13/8, tuyến đường mới thông xe.

Trên quốc lộ 279D, thiệt hại nặng nhất là khoảng 300 m đoạn qua thủy điện Huội Quảng, huyện Mường La (Sơn La). Ta luy dương đã sạt trượt với khối lượng lớn làm vùi lấp, hư hỏng mặt đường. Phương tiện không thể lưu thông từ trung tâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và ngược lại từ sáng 6/8 đến nay.

Hôm nay (11/8), tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa trên diện rộng. Tại huyện Mường La - địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ từ ngày 1 - 6/8, mưa lớn tiếp tục gây nhiều thiệt hại. Mưa lớn gây sạt lở khiến nhiều tuyến đường ở Mường La tiếp tục ách tắc. Chính quyền huyện Mường La hiện đang khẩn trương chỉ đạo khắc phục sạt lở, ách tắc trên các tuyến giao thông. Tuy nhiên, công tác khắc phục gặp không ít khó khăn do khối lượng đất đá sạt lở lớn, mưa to kéo dài, khiến các vị trí đang ách tắc tiếp tục có dấu hiệu sạt lở thêm.

Mưa lớn cũng khiến một số ngầm tràn trên quốc lộ bị ngập. Quốc lộ 3B qua huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn hiện nay có hai điểm ngầm Vằng Ma và Pác Dào bị ngập nặng, có lúc sâu 1,8 m.

Giá xăng, dầu tiếp tục tăng

Giá xăng, dầu tiếp tục tăng.

Giá xăng, dầu tiếp tục tăng.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) và E5 RON 92 đều tăng 30 đồng một lít. Dầu diesel có mức tăng nhiều nhất 1.810 đồng một lít, dầu hỏa thêm 1.610 đồng. Mỗi kg dầu mazut đắt hơn so với kỳ điều hành cách đây 10 ngày, là 1.130 đồng.

Sau thay đổi hôm nay, giá xăng RON 95-III hiện ngang với ngưỡng giá hồi tháng 1/2022, còn dầu diesel tương đương giá vào tháng 8/2022.

Liên Bộ cũng quyết định ngừng chi quỹ (trừ dầu mazut) với xăng, dầu. So với kỳ điều hành ngày 1/8, mức chi từ quỹ với dầu mazut tăng 150 đồng một kg.

Giá dầu trong nước tăng mạnh, theo liên Bộ, do giá thành phẩm mặt hàng này trong 10 ngày qua tăng 7,4-9,4%, trong khi xăng giảm 0,05-0,08%. Theo đó, dầu disel đắt thêm 7,7%, lên mức 117,08 USD một thùng; dầu hỏa lên 113,86 USD một thùng (tăng 7,4%).

RON 92 (loại dùng để pha chế xăng E5RON92) quay đầu giảm 0,0%, về 99,64 USD một thùng; RON 95 cũng lùi về ngưỡng 105,25 USD mỗi thùng, tương đương giảm 0,08% so với ngày 1/8.

Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa tại Hawaii do cháy rừng

Lửa cháy rừng bao trùm thành phố Lahaina, Hawaii, Mỹ ngày 9/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Lửa cháy rừng bao trùm thành phố Lahaina, Hawaii, Mỹ ngày 9/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở Hawaii trong bối cảnh cháy rừng khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hàng trăm công trình bị phá hủy hoặc hư hại.

Trong thông cáo báo chí, Nhà Trắng cho biết ông Biden chỉ thị chính quyền liên bang hỗ trợ bổ sung cho công tác phục hồi của bang và địa phương tại những khu vực bị ảnh hưởng. Theo đó, các cá nhân bị ảnh hưởng tại hạt Maui sẽ nhận được trợ cấp của chính quyền bang để dựng nhà ở tạm và sửa nhà. Chính quyền bang cũng hỗ trợ các cá nhân và chủ doanh nghiệp những khoản vay chi phí thấp để bù đắp tổn thất tài sản không có bảo hiểm và một số chương trình khác để phục hồi sau thảm họa cháy rừng.

Ít nhất ba đám cháy lớn bùng phát cuối ngày 8/8 ở bờ biển phía tây đảo Maui và nhanh chóng lan rộng, bao trùm thị trấn ven biển Lahaina. Ngọn lửa lan quá nhanh khiến nhiều cư dân và du khách mất cảnh giác, nhiều người bị bỏng, ngạt khói và bị thương. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành, trong khi hàng nghìn người đã phải di tản đến nơi trú ẩn khẩn cấp hoặc rời khỏi đảo.

Thống đốc Hawaii Josh Green nhận định số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng. Theo ông Green, 80% thành phố Lahaina bị thiêu rụi. Hơn 270 công trình bị phá hủy hoặc hư hại, khoảng 1.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Thống đốc Green đánh giá: "Chúng tôi sẽ cần phải xây dựng lại toàn bộ Lahaina".

Đây là thảm họa tồi tệ nhất xảy ra ở Hawaii kể từ năm 1960, một năm sau khi Hawaii trở thành bang của Mỹ. Vào thời điểm đó, một trận sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 61 người. Thành phố Lahaina là một trong những điểm thu hút du lịch của đảo Maui, với 2 triệu du khách/năm, tương đương khoảng 80% du khách đến đảo.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân cháy rừng ở Maui, song Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho rằng thảm thực vật khô, gió mạnh và độ ẩm thấp đã gây ra cháy rừng. Theo ông Thomas Smith, giáo sư địa lý môi trường tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, cháy rừng xảy ra hằng năm ở Hawaii, nhưng đám cháy năm nay bùng phát nhanh và lớn hơn bình thường./.

Trung Anh (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/khoi-to-vu-truong-vu-i-thuoc-van-phong-chinh-phu-644026.html