Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CATP) Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thủy sản Bình An, Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam (gọi tắt là Công ty Phương Nam, trụ sở tại Quốc lộ 1A, TP.Sóc Trăng, do ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị). Tháng 8-1998, công ty được thành lập với vốn điều lệ khoảng 300 tỷ đồng. Theo báo cáo Công ty Phương Nam, năm 2003 từ một nhà máy có kim ngạch xuất khẩu hơn 21 triệu USD, đến năm 2007 công ty đạt đến 91 triệu USD. Năm 2011, công ty lọt vào top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tiêu biểu của cả nước, ông Khuân được xem như đại gia thủy sản miền Tây.

Đầu năm 2012, ông Khuân đột ngột vắng mặt tại địa phương. Khi các con nợ đề nghị thanh toán, đại diện Công ty Phương Nam cho rằng Chủ tịch Hội đồng quản trị đi Mỹ chữa bệnh. Đến khi các chủ nợ xiết nợ phát hiện, ông Khuân cùng gia đình đang định cư tại Mỹ. Ngày 9-8-2012, ông Khuân gửi thư cho bảy ngân hàng là chủ nợ công ty, cáo bệnh đang chữa trị ở Mỹ xin chủ nợ thông cảm, nhờ ngân hàng tìm phương hướng giải quyết nợ nần. Theo thông tin chúng tôi có được, Công ty Phương Nam đang ôm món nợ 1.600 tỷ đồng. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hơn 548 tỷ đồng, Ngân hàng phát triển Việt Nam gần 342 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín gần 147 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt hơn 329 tỷ đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 8 tỷ đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình hơn 80 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều nhà thầu cũng bị Công ty Phương Nam để lại “quả bom nợ”.

Các cơ quan chức năng kiểm tra tài sản mà ông Khuân để lại kết luận công ty mất cân đối 860 tỷ đồng. Một số ngân hàng duyệt hồ sơ vay vốn khá thoải mái cho ông Khuân nên khả năng thu hồi rất khó. Vụ án vì thế còn liên quan đến hàng chục cán bộ ngân hàng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=707&id=487898&mod=detnews&p=