Khởi tố vụ án bé gái 10 tuổi bị giết, hiếp dã man

Đón đường bé gái 10 tuổi, Lên kéo nạn nhân vào vườn măng cụt cưỡng hiếp, sau đó đem thi thể phi tang dưới mương.

Theo điều tra ban đầu, tối 17- 2, người dân phát hiện thi thể cháu P.T.Y.N. (10 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) dưới mương nước tại ấp Vĩnh Lợi nên báo cho công an địa phương. Qua khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện vùng kín nạn nhân bị xâm hại.

Nghi phạm Phạm Văn Lên. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Phạm Văn Lên (sinh ngày 24- 1- 1999, ngụ xã Trà Côn) được công an đưa vào diện tình nghi nên mời lên làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Lên thừa nhận vào chiều 17- 2, khi thấy cháu N. đi một mình qua đoạn đường vắng nên Lên đã kéo nạn nhân vào khu vườn măng cụt gần đó bóp cổ rồi cưỡng hiếp.

Sau đó, phát hiện nạn nhân đã tử vong, Lên kéo thi thể N. xuống mương nước phi tang. Thời điểm gây ra vụ án, Lên đã đủ 18 tuổi. Hiện Lên đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Theo C.Linh/Người lao động

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/ong-kinh-kiem-sat/nhan-dien-toi-pham/201702/khoi-to-vu-an-be-gai-10-tuoi-bi-giet-hiep-da-man-2540334/