Khởi tố 'nữ quái' móc trộm điện thoại tại hội làng ở huyện Ứng Hòa

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Hoa, SN 1992, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 16-3-2024, xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa tổ chức hội làng. Đây là sự kiện văn hóa địa phương nên thu hút nhiều người dân tham gia. Lợi dụng việc này, khoảng 10h sáng cùng ngày, Đỗ Thị Hoa đã đến thôn Trung, xã Viên Nội vờ vui hội, nhưng thực chất là tìm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Phát hiện chị D, SN 1992, trú tại thôn Tiền, xã Viên Nội để điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 8 ở túi áo khoác, một phần điện thoại thò ra ngoài nên Hoa áp sát, nhân lúc không ai chú ý đã nhanh tay lấy trộm nhét vào túi áo mình, trà trộn cùng đám đông sau đó tẩu thoát.

Đối tượng Đỗ Thị Hoa được dẫn giải tới hiện trường

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục đi lên hội làng thôn Thượng, xã Viên Nội, thấy chị H., SN 1979, trú tại thôn Tiền, xã Viên Nội để điện thoại di động nhẫn hiệu Oppo A55 ở túi quần sau bên phải nên đã móc trộm.

Tuy nhiên, hành vi trộm cắp tài sản của Hoa đã bị nạn nhân phát giác, hô hoán, cùng quần chúng nhân dân và tổ công tác Công an xã Viên Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT lễ hội ở gần đó khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Công an huyện Ứng Hòa đã thu hồi 2 chiếc điện thoại di động Hoa trộm cắp được, trao trả cho bị hại, tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoi-to-nu-quai-moc-trom-dien-thoai-tai-hoi-lang-o-huyen-ung-hoa-post571506.antd