Khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ dưới hầm chung cư ở Hà Nội

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, kẻ thủ ác đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Ngày 18/4, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Việt Hùng (35 tuổi) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Hùng nhiều lần vay tiền chị N.P.N.Q (39 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) nhưng không được nên nảy sinh ý định giết đối phương.

Do quen biết đã lâu, Hùng nắm được lịch trình sinh hoạt trong ngày của chị Q. Sáng 12/4, Hùng theo dấu người phụ nữ từ chung cư nơi chị Q ở.

Tại hầm gửi xe của chung cư, bị can lợi dụng lúc đối phương không chú ý đã siết cổ, đè nạn nhân đến chết.

Địa điểm phát hiện chiếc xe ô tô chứa thi thể người phụ nữ.

Sau khi giết chị Q, Hùng kéo xác nạn nhân ra ghế sau, phủ lên bằng áo. Đối tượng sau đó điều khiển ô tô rời chung cư, đi đến xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, bị can lấy 16 triệu đồng của nạn nhân rồi tiêu vào game.

Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định Hùng đã lái ô tô có thi thể chị Q đến một chung cư nơi nạn nhân hay tập gym, rồi cất giấu xe tại đó.

Nghi phạm sau đó bỏ trốn sang nhà bạn gái ở quận Nam Từ Liêm ăn tối, nghỉ ngơi. Đến đêm 12/4, Hùng quay lại Long Biên, phi tang điện thoại của chị Q xuống sông. Ngày hôm sau, đối tượng bắt xe khách đi Hà Nam.

Bị can Trương Việt Hùng.

Sáng 15/4, Công an quận Long Biên phát hiện thi thể chị Q. tại hầm chung cư. Sau 36 giờ điều tra, rà soát, đơn vị này cùng Phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội đã bắt giữ Trương Việt Hùng khi hắn ta đang lang thang ở quốc lộ 1A (thuộc tỉnh Hà Nam).

Nghi phạm sát hại người phụ nữ ở nhầm chung cư đối diện án tử hình

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đoàn (Giám đốc Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X) cho biết: Theo Điều 123 BLHS 2015 quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp có tính chất côn đồ; Có tổ chức; Vì động cơ đê hèn…thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây mất an ninh trật tự tại khu vực nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.

Còn về hành vi cướp tài sản, Điều 168 BLHS nêu rõ, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự dẫn đến chết người nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 18-20 năm hoặc tù chung thân.

Như vậy với hai tội danh mà công an vừa khởi tố, Trương Việt Hùng sẽ phải đối diện khung hình phạt cao nhất là tử hình.

PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khoi-to-ke-sat-hai-nguoi-phu-nu-duoi-ham-chung-cu-o-ha-noi-169230418140828851.htm