Khởi tố đối tượng dùng dao đâm người rồi về nhà cố thủ

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ánh Hùng (SN 1970) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Ánh Hùng là kẻ đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Phạm Văn M. (SN 1989, ở ngách 21, phố Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, Đống Đa) chiều 12/5, sau đó cầm dao, ôm xô xăng cố thủ trong nhà.

Đối tượng Hùng (trong vòng tròn đỏ) thời điểm bị công an khống chế.

Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Ánh Hùng có tới 6 tiền án về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin , vào khoảng hơn 13 giờ ngày 12/5, khi anh Phạm Văn M. (phố Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) đi từ nhà xuống bếp, bất ngờ phát hiện một đối tượng đi từ trong nhà ra vai đeo chiếc túi. Khi thấy người lạ vào nhà, anh M. hỏi thì bất ngờ bị đối tượng rút dao nhọn trong người ra đâm nhiều nhát vào người, rồi bỏ chạy ra phố Ngỗ Sĩ Liên.

Lúc này, bố anh M. nghe tiếng tri hô đã chạy tới, phát hiện anh M. bị thương đã nhanh chóng cùng mọi người xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi gây án xong, đối tượng bỏ chạy vào nhà ở trong ngõ 28, phố Ngô Sĩ Liên, đồng thời cắt dây dẫn xăng trong xe máy, tưới xăng ra ngõ đe dọa nếu ai vào sẽ châm lửa. Sau đó, đối tượng khóa chặt cửa tiếp tục thách thức nếu ai vào sẽ châm lửa đốt nhà. Vụ việc được báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa, Công an phường Văn Miếu đã triển khai lực lượng đến hiện trường xử lý vụ việc. Cơ quan công an chặn các lối ra vào ngõ 28 Ngô Sĩ Liên để đảm bảo công tác an toàn... Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khoảng 6 tiếng đồng hồ kiên trì thuyết phục, các trinh sát đã làm cho Hùng dịu bớt sự căng thẳng. Hùng yêu cầu được nói chuyện điện thoại với lãnh đạo Công an quận Đống Đa. Sau cuộc điện thoại, Hùng đồng ý giao nộp con dao và chiếc xô đựng xăng rồi theo cảnh sát về trụ sở để làm rõ.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-khoi-to-doi-tuong-dung-dao-dam-nguoi-roi-ve-nha-co-thu-288648.html