Khởi tố 2 nguyên phó chủ tịch huyện ở Bạc Liêu

Hai nguyên phó chủ tịch huyện ở Bạc Liêu bị khởi tố do liên quan đến sai phạm tại dự án Khu Dân cư Nọc Nạng.

Ngày 18-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu Dân cư Nọc Nạng để điều tra về hành vi: Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Xuân Hiền, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Việt Hà; Nguyễn Việt Trung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc; Nguyễn Văn Phượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Văn Trận, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai; Nguyễn Thanh Lẹ, nguyên Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giá Rai.

Công an đọc quyết định khởi tố đối với Trần Xuân Hiền

Theo công an, trong quá trình điều tra các sai phạm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu Dân cư Nọc Nạng, xác định tổng giá trị thiệt hại của nhà nước hơn 45,2 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 28-11-2019, TAND tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc, 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bạc Liêu, Công ty TNHH Thiên Phúc đã trúng gói thầu xây dựng Khu Dân cư Nọc Nạng (phường 1, thị xã Giá Rai) với quy mô hơn 4ha và giá trúng thầu trên 63 tỉ đồng.

Sau đó, công ty này xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án từ 294 tăng lên 358 nền. Trung biết rõ một số nền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chưa đủ điều kiện chuyển nhượng… nhưng bị cáo vẫn lập "Hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng" không đúng quy định của pháp luật để tiếp tục ký hợp đồng với người khác trên cùng một thửa đất; không công khai thông tin pháp lý cho bên mua biết. Do tin tưởng nên bị hại đã nhiều lần đưa tiền cho Trung.

Đến thời điểm phải giao GCNQSDĐ nhưng không có nên Trung chỉ đạo nhân viên Công ty TNHH Thiên Phúc lập biên bản bàn giao cột mốc nền nhà. Tuy nhiên, thực tế không có đất và GCNQSDĐ để giao cho người mua.

Ngoài ra, Trung còn chỉ đạo cấp dưới không được hoạch toán số tiền từ các "hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng; hứa nhận đất" vào sổ sách kế toán của công ty mà giao trực tiếp cho bị cáo quản lý và sử dụng.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 2-5-2012 đến 4-11-2013, Trung đã chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Vân Du

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/khoi-to-2-nguyen-pho-chu-tich-huyen-o-bac-lieu-196240118094638518.htm