Khởi tố 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hàng chục cá thể rùa, rắn hổ mang

Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm'.

Ngày 17/8/2023, VKSND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Đình Hậu (SN 1978), ở xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Thị Phượng (SN 1966), ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Đình Hậu và Nguyễn Thị Phượng tại CQĐT.

Trước đó, ngày 11/8/2023, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Lập Thạch phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ - Cục C08 (Bộ Công an) làm nhiệm vụ tại trạm thu phí nút giao IC6 - đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa bàn xã Văn Quán, huyện Lập Thạch.

Tại thời điểm trên phát hiện xe ô tô chở khách BKS: 88B - 01197 do Nguyễn Đình Hậu điều khiển vận chuyển 2 thùng bìa cát tông bên trong có 10 cá thể rùa; 18 cá thể rắn hổ mang; 2 bao tải xác rắn bên trong có tổng số 41 cá thể rắn hổ mang.

Tổ công tác yêu cầu Nguyễn Đình Hậu xuất trình giấy tờ liên quan đến số cá thể rùa và rắn nêu trên nhưng Hậu không xuất trình được.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Hậu khai nhận 10 cá thể rùa và 18 cá thể rắn để trong 2 thùng bìa cát tông là của Nguyễn Thị Phượng thuê Hậu chở đến huyện Vĩnh Tường để giao cho khách hàng của Phượng; còn 2 bao tải chứa 41 cá thể rắn là của một người đàn ông thuê Hậu chở từ khu vực lối ra nút giao IC9 - đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về huyện Vĩnh Tường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch đã triệu tập làm việc với Nguyễn Thị Phượng. Đối tượng khai nhận đã mua thu gom số động vật trên của người dân với mục đích bán lại kiếm lời.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam xác định 10 cá thể rùa nêu trên là rùa đầu to và rùa sa nhân; 59 cá thể rắn là rắn hổ mang Trung Quốc.

Đây đều là các động vật thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm. Cụ thể loài rùa đầu to có tên trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định tại Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ.

Rùa sa nhân và Rắn hổ mang Trung Quốc có tên trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Thanh Vũ - Đoàn Nga

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-2-doi-tuong-mua-ban-van-chuyen-hang-chuc-ca-the-rua-ran-ho-mang-144393.html