Khởi tố 2 đối tượng cướp tài sản

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Lê Văn Nhứt (SN 2002, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn Hải Quốc (SN 2008, ngụ huyện Gò Dầu), về tội 'Cướp tài sản'.

Trước đó, lúc 0 giờ 45 phút ngày 28/2, Quốc và Nhứt ẩn nấp tại nhà bà H.T.H (SN 1966, ngụ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu). Thấy bà H. có đeo nữ trang nên các đối tượng đã ra tay cướp tài sản của nạn nhân.

Bà H. chống cự quyết liệt, nắm giữ sợi dây chuyền thì bị một trong hai đối tượng dùng tay đẩy xuống đất, dùng chân đạp lên người để cướp dây chuyền rồi bỏ chạy.

Nguyễn Hải Quốc và Lê Văn Nhứt tại cơ quan công an

Nhận được tin báo và xác định tính chất nguy hiểm của vụ cướp, Công an huyện Gò Dầu tổ chức lực lượng điều tra, xác minh, truy tìm nghi phạm. Đến 21 giờ 30 phút ngày 5/3, Công an huyện Gò Dầu xác định 2 nghi can thực hiện vụ cướp đang lẩn trốn tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, liền tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nhứt và Quốc khai nhận, hàng ngày, cả hai điều khiển xe máy đi các tuyến đường, quan sát các nhà dân sơ hở, chờ đêm đến đột nhập trộm tài sản; hoặc đi trên đường, thấy phụ nữ chạy xe một mình có mang nữ trang, túi xách, điện thoại... thì chúng ép xe, cướp tài sản.

Ngoài ra, cả hai còn thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản khác ở địa bàn các huyện Bến Cầu, huyện Gò Dầu, TP Tây Ninh và tỉnh Long An.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/khoi-to-2-doi-tuong-cuop-tai-san-421274.html