Khởi tố 1.372 đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Đây là kết quả đáng chú ý liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm 2017 được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia diễn ra sáng nay 20/7.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: T.Bình.

Thu nộp ngân sách gần 7.950 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình- Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, 6 tháng đầu năm 2017 các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 88.564 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng 93,71% so với cùng kỳ 2016; nộp ngân sách từ xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và thanh, kiểm tra, truy thu thuế gần 7.950 tỷ đồng, tăng tới 40,44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lực lượng Hải quan xử lý 11.249 vụ; cơ quan Thuế xử lý 23.095 vụ; lực lượng Công an xử lý 5.801 vụ; Biên phòng xử lý 2.012 vụ...

Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 1.189 vụ việc với 1.372 đối tượng liên quan.

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhận định, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới đường bộ, đường không, đường biển, bưu điện quốc tế và cả ở nội địa vẫn có nhiều diễn biến phức tạp.

Trên tuyến biên giới đường bộ, hàng hóa vi phạm đa dạng, trong đó tập trung vào hàng hóa có thuế suất cao, hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành như: rượu ngoại, thuốc lá, đồ điện tử; mỹ phẩm... Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá nhiều vụ việc vận chuyển hàng cấm như ma túy, động vật, sản phẩm hoang dã quý hiếm; hàng điện tử đã qua sử dụng...

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: T.Bình.

Đối với tuyến biển, cảng sông quốc tế tình trạng buôn lậu xăng dầu, khoáng sản vẫn nóng bỏng, nhất là khu vực biển thuộc các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Trà Vinh, Kiên Giang...

Tại các cảng hàng không, bưu điện quốc tế hàng hóa vi phạm tập trung vào các mặt hàng nhỏ gọn nhưng có trị giá lớn như ma túy, động vật hoang dã quý hiếm, rượu ngoại, thuốc lá, xì gà... Đáng chú ý là việc triệt phá vụ vận chuyển 100 kg sừng tê giác, 17.000 điếu xì gà tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Ở nội địa, việc buôn bán, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... vẫn xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ rõ một số địa bàn nóng về tình trạng này trong đó có 2 trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội, TP.HCM...

Chú trọng cả đấu tranh và phát triển kinh tế

Tại Hội nghị, theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng điều hành phần thảo luận của các bộ, ngành, địa phương. Nội dung được đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung đóng góp ý kiến liên quan đến việc nhận diện các tuyến đường, địa bàn, mặt hàng trọng điểm và đề ra các giải pháp đấu tranh phòng, chống. Đặc biệt là tập trung đấu tranh ở các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng nóng.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng thời gian qua. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Hải quan; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển; Công an; cơ quan Thuế...

“Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn ra hết sức phức tạp trên tất cả địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng... với các thủ đoạn tinh vi; tình trạng lập DN “ma” để buôn bán hóa đơn Thuế Giá trị gia tăng... Bên cạnh đó là tình trạng chuyển giá gây thất thu thuế của một số DN có vốn đầu tư nước ngoài”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tìm giải pháp căn cơ để đấu tranh có hiệu quả, tiến tới đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhất là phải đánh đúng, đánh trúng các đối tượng đầu sỏ, đầu nậu.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc sớm đưa ra các tiêu chí đánh giá cụ thể để xếp hạng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành, địa phương.

Thời gian tới, các bộ, ngành cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 41; đồng thời tăng cường công tác quản lý phân bón, vật tư nông nghiệp; chú trọng đấu tranh có hiệu quả với nạn buôn lậu xăng dầu...

Đồng thời cần phải chú trọng phát triển kinh tế, sản xuất trong nước, nhất là các địa phương biên giới; chăm lo và nâng cao đời sống kinh tế người dân... để góp phần ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm cán bộ công chức có hành vi vi phạm, quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Phó Thủ tướng yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Bộ Tài chính) nghiên cứu tổ chức thực hiện thí điểm việc bán đấu giá thuốc lá tang vật, còn đảm bảo chất lượng trong các vụ việc vi phạm...

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn khẳng định: Thời gian qua, lực lượng Hải quan đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật gần đây là các vụ việc, chuyên án điển hình liên quan đến việc lợi dụng loại hình trung chuyển, quá cảnh hàng hóa để thực hiện các hành vi vi phạm; bắt giữ các vụ hàng cấm liên quan đến động, thực vật hoang dã như sừng tê giác, hàng hóa có Thuế tiêu thụ đặc biệt như xì gà; hàng hóa vi phạm về sở hữu trí tuệ...

Đặc biệt, thời gian qua, cơ quan Hải quan đã phối hợp với cơ quan Công an phát hiện, xử lý một số vụ việc liên quan đến vi phạm của các nhà nhập khẩu ô tô, trong đó có việc khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty CP ô tô Âu Châu (Euro Auto) nhà nhập khẩu ô tô BMW...

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/khoi-to-1-372-doi-tuong-lien-quan-den-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia.aspx