Khơi thông nguồn lực để kinh tế - xã hội phát triển

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị, UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Chiều 12/5, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng lưu ý, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 là 8%, trong các quý còn lại của năm 2023, tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ động giải pháp để khắc phục khó khăn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, qua đó khơi thông nguồn lực, tập trung vào 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long cần phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững theo hướng tập trung phát triển công nghiệp, tạo động lực và nhu cầu phát triển dịch vụ, đô thị và kinh tế nông nghiệp. Tỉnh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực của xã hội để phát triển, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị, UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, chiến lược trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỉ trọng các ngành chế biến, xây dựng các cụm công nghiệp gắn với phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, từng bước tạo ra nhiều sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường và tham gia trong chuỗi giá trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung triển khai hiệu quả những nhiệm vụ của địa phương nhằm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm. Theo đó, tỉnh tiếp tục phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, mở rộng các kênh phân phối hàng hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách mới; mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; thu hút mời gọi đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của địa phương..

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long Võ Quốc Thanh, trong 4 tháng đầu năm 2023, các cân đối lớn của nền kinh tế tỉnh được đảm bảo. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,59% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện trong quý I/2023 đạt 3.839,3 tỷ đồng, tăng 2,07% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 14,89% so với cùng kỳ năm 2022.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN ; Chiều 12/5/2023, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, tỉnh thực hiện và giải ngân hơn 600 tỷ đồng, đạt 12,15% kế hoạch năm. Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn cùng các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù vây, tình hình kinh tế của tỉnh trong các tháng đầu năm 2023 vẫn còn khó khăn như doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xuất khẩu có đơn hàng bị cắt giảm; nợ xấu có chiều hướng tăng; việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn còn chậm so với yêu cầu…

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường hỗ trợ các địa phương thông tin về thị trường xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu, các quy định, rào cản thương mại, kỹ thuật tại các nước để doanh nghiệp thuận lợi trong xuất khẩu hàng hóa. Mặt khác, xem xét giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10% để kích cầu tiêu dùng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp./.

Lê Thúy Hằng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khoi-thong-nguon-luc-de-kinh-te-xa-hoi-phat-trien/291004.html