Khởi động hành trình 'Tự hào Tây Bắc - Tiếp bước cha anh'

Chiều 28-3, Đoàn công tác CATP Hà Nội đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô, khởi động hành trình 'Tự hào Tây Bắc - Tiếp bước cha anh', kéo dài 4 ngày tại hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu .

Diễn ra từ ngày 30-3 đến 2-4, chương trình Hành trình "Tự hào Tây Bắc - Tiếp bước cha anh” do CATP Hà Nội tổ chức sẽ bao gồm nhiều hoạt động sinh hoạt, giáo dục truyền thống tại các “địa chỉ đỏ”; trao tặng các công trình “Thắp sáng đường biên”, “Ngôi nhà 19-8”, “Thư viện xanh” cho trẻ em vùng cao; tặng quà các nhà trường, giáo viên, học sinh; và các hoạt động an sin xã hội, chăm lo cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tại một số địa phương thuộc hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

Tham gia đoàn công tác thực hiện hành trình ý nghĩa này có gần 100 thành viên, là đại diện lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị CATP Hà Nội và một số đơn vị đồng hành.

Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô trước khi bắt đầu hành trình “Tự hào Tây Bắc - Tiếp bước cha anh”

Đây là hoạt động ý nghĩa của CATP Hà Nội nằm trong Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội tại trụ sở 87 Trần Hưng Đạo (13-2-1964/ 13-2-2024); hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Tự hào một dải non sông”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Bộ Công an phát động; và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/ 7-5-2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2024)...

Trước đó vào tháng 12-2023, CATP Hà Nội đã tổ chức thành công Hành trình "Nghĩa tình biên giới" tại tỉnh Hà Giang và được các tập thể, cá nhân ủng hộ, tiền, hiện vật để trao tặng quà với tổng giá trị gần 900 triệu đồng.

Hành trình đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang các địa phương ghi nhận, đánh giá cao với nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng hết sức ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô thân thiện, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, và thể hiện tình cảm, trách nhiệm của CATP đối với các địa bàn vùng biên của Tổ quốc.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoi-dong-hanh-trinh-tu-hao-tay-bac-tiep-buoc-cha-anh-post571516.antd