Khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về biển, đảo Việt Nam

Chương trình chính luận nghệ thuật 'Mạnh giàu từ biển quê hương' đã lan tỏa mạnh mẽ tình yêu, niềm tự hào về biển, đảo Việt Nam tới nhân dân cả nước.

Nhằm hun đúc tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy tiềm năng đa dạng của biển, đảo Việt Nam, Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương” đã được tổ chức tại Quân cảng Nha Trang (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), tối 12/8.

Sân khấu với khoảng 1.500 chỗ ngồi được lấp đầy. Ảnh: Sơn Hải

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng tổ chức.

Dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh thành phố có biển và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, ngư dân, thanh niên, sinh viên trên địa bản tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự Chương trình. Ảnh: Sơn Hải

Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương” với 3 phần: "Tâm thức biển", "Việt Nam hướng tới giàu từ biển" "Việt Nam hướng tới mạnh về biển" chuyển tải thông điệp về tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy tiềm năng đa dạng của biển, đảo Việt Nam.

Sân khấu Chương trình nhìn từ trên cao với các tàu cá, tàu hải quân đậu xung quanh. Ảnh: Sơn Hải

Chương trình lấy mặt cầu cảng làm sân khấu chính và kết nối sân khấu trên tàu của lực lượng Hải quân. Ảnh: Đức Thảo

Trên nền âm nhạc hào hùng, ánh sáng rực rỡ, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã đưa khán giả đến với một không gian cảm xúc thật đặc biệt về biển, đảo, về con người Việt Nam. Bên cạnh đó, những phóng sự do các đơn vị thực hiện đã giúp khán giả cảm nhận được tinh thần yêu biển sâu sắc của người dân Việt Nam.

Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên sân khấu. Ảnh: Đức Thảo

Khán giả ghi lại khoảnh khắc tại Chương trình. Ảnh: Đức Thảo

Tại chương trình, Đại tá Bùi Duy Châu - Nguyên Giảng viên Học viện Hải quân đã nhận món quà là chai nước biển được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 lấy từ trong lòng biển sâu hơn 200m - thể hiện khát vọng làm chủ vùng biển, mạnh trên biển, về những ước mơ của lớp lớp thế hệ người Việt trên hành trình khám phá biển khơi.

"Đây là món quà tri ân rất ý nghĩa, giá trị đối với thế hệ đi trước. Chúng tôi tin tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp bước cha ông, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Bùi Duy Châu xúc động.

Đại tá Bùi Duy Châu chia sẻ cảm xúc sau khi nhận những chai nước lấy từ trong lòng biển sâu do các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trao tặng. Ảnh: Đức Thảo

Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương” được tổ chức để nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các vùng biển, đảo từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 36).

Nghị quyết số 36 khẳng định rõ đây là chủ trương lớn, đột phá với các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế biển để đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa...

Tại phần giao lưu trực tiếp với PGS.TS Võ Sỹ Tuấn - Nguyên viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang; PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); GS Mai Trọng Nhuận - Nguyên giám đốc Đại học Quốc gia, khán giả và nhân dân cả nước đã hình dung được một quốc gia giàu từ biển và mạnh về biển, và để Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh trên biển.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu giao lưu tại chương trình. Ảnh: Đức Thảo

Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, một quốc gia mạnh giàu từ biển thì cần phải bảo vệ tài nguyên môi trường tốt; xã hội phát triển tốt về biển; có nguồn lực, nhân lực, tài chính tốt; đảm bảo an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển; có hợp tác quốc tế mạnh; có người dân đồng hành cùng đất nước; khai thác đi đôi với bảo vệ...

Để thực hiện Nghị quyết số 36, nước ta cần phải tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như: Du lịch và dịch vụ biển; Kinh tế hàng hải; khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; nuôi trồng và khai thác hải sản; công nghiệp ven biển; năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khoi-day-tinh-yeu-niem-tu-hao-ve-bien-dao-viet-nam-266600.html