Khơi dậy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong Nhân dân

Với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, phong trào thi đua 'Phú Yên đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế' (gọi tắt là phong trào Phú Yên đoàn kết sáng tạo) đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Ông Trần Văn Điệp ở khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) trao đổi với đoàn thẩm định của tỉnh về mô hình Trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn organic của gia đình. Ảnh: THÚY HẰNG

Sáng tạo từ thực tiễn cuộc sống

Sau nhiều năm làm ăn xa, đầu năm 2020, ông Lê Văn Của, sinh năm 1966, ở khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa) quyết định trở về quê lập nghiệp với mô hình Nuôi lươn trong bể xi măng không bùn.

Do còn ít kinh nghiệm nên bước đầu vợ chồng ông Của chỉ nuôi 3 hồ, mỗi hồ rộng 6-10m2 với số vốn đầu tư gần 100 triệu đồng. Nhờ linh hoạt áp dụng các phương pháp nuôi nên lứa lươn đầu tiên đã đem lại cho ông Của nguồn thu nhập khá. Đến nay, ông Của mở rộng quy mô lên 15 hồ với tổng diện tích 150m2.

Ngoài ra, để tạo nguồn lươn giống chất lượng, đầu năm 2023, vợ chồng ông Của còn xây dựng các bể lươn sinh sản. Kết quả, mỗi năm mô hình nuôi lươn trong bể xi măng không bùn của gia đình ông Của xuất bán được lươn giống và lươn thịt, sau khi trừ chi phí thu lãi từ 150-170 triệu đồng. “Đây là nguồn thu khá lớn đối với nông dân như tôi”, ông Của phấn khởi nói.

Hiện mô hình Nuôi lươn trong bể xi măng không bùn của ông Của được nhiều nông dân trong và ngoài huyện đến học tập làm theo. Theo ông Của, đa số nhà nông đều có quỹ đất vườn, đủ điều kiện để thực hiện mô hình này. Vì vậy, ông Của đã hỗ trợ, giúp đỡ hàng chục hộ nông dân trong và ngoài huyện phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi lươn trong bể xi măng không bùn - mô hình vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Phú Yên đoàn kết sáng tạo giai đoạn 2021-2023.

Lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương là một trong những yếu tố quyết định thành công trong quá trình khởi nghiệp. Mô hình Nuôi bò 3B kết hợp với nuôi gà thả vườn và nuôi heo rừng lai của chị Đỗ Thị Hường ở thôn Hòa Nghĩa, xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa) là một điển hình của phong trào Phú Yên đoàn kết sáng tạo vừa được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen.

Những ngày giáp tết, về tham quan gia trại của chị Hường, ai nấy đều phấn khởi khi nhìn thấy có gần 20 con bò 3B được vỗ béo trong các ô chuồng sạch sẽ, thoáng mát; đàn heo, đàn gà rộn ràng khi đến giờ ăn. Chị Hường cho biết năm 2021, vợ chồng chị bắt đầu khởi nghiệp với 2 con bê giống 3B, 200 con gà, 11 con heo rừng lai.

Năm 2022, gia đình chị mở rộng mô hình nhờ được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Với đức tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, việc chăn nuôi ngày càng hiệu quả. Đến nay, gia đình chị Hường đã phát triển đàn bò 3B gần 20 con, mỗi năm xuất bán khoảng 1.000 con gà, 200 heo sữa và 5-8 con bò. Trừ chi phí, gia đình chị thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.

“Không những trả hết tiền vay ngân hàng, tôi còn tích lũy vốn để tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trong năm mới”, chị Hường chia sẻ.

Chị Đỗ Thị Hường (thứ 2 từ phải qua) giới thiệu mô hình Nuôi bò 3B kết hợp với nuôi gà thả vườn và nuôi heo rừng lai của gia đình với đoàn thẩm định của tỉnh. Ảnh: THÚY HẰNG

Động viên người dân hăng hái thi đua

Không chỉ gia đình ông Của, chị Hường, 3 năm qua, thực hiện phong trào Phú Yên đoàn kết sáng tạo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã nhận được 102 hồ sơ đăng ký xây dựng mô hình sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu hưởng ứng phong trào thi đua này của các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (LĐLĐ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh) và ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả, Hội đồng thẩm định tỉnh đã xét, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh công nhận 76 mô hình, sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu hưởng ứng phong trào Phú Yên đoàn kết sáng tạo, kịp thời đề xuất UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Hồng Nam cho hay: Qua phong trào, tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương điển hình với cách làm hay, sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực. Phong trào không chỉ khơi dậy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân mà còn động viên người dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững…, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Vì vậy, thời gian tới, để phong trào Phú Yên đoàn kết sáng tạo ngày càng phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào thi đua này.

Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai phong trào ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiêu biểu, tập thể tích cực thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới trong thực hiện phong trào.

Phong trào Phú Yên đoàn kết sáng tạo đã huy động được tiềm năng, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Hồng Nam

THÚY HNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/312716/khoi-day-tinh-than-doan-ket-sang-tao-trong-nhan-dan.html