Khởi công xây dựng cụm Tượng 10 nữ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc

Trong không khí cả nước hướng về Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7) và nhân kỷ niệm 41 năm ngày 10 nữ Anh hùng Ngã Ba Đồng Lộc hy sinh (24/7/1968 – 24/7/2009), hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ khởi công cụm Tượng 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) Ngã Ba Đồng Lộc.

Cụm Tượng sẽ tái hiện lại “Một khoảnh khắc tả thực của Tiểu đội của 10 nữ chiến sỹ TNXP đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, dẫn đường thông xe ra tiền tuyến”. Công ty TNHH Bảo tồn phát triển Mỹ thuật Việt Nam là đơn vị trúng thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình này. Theo kế hoạch, cụm Tượng sẽ được hoàn thành trong tháng 11/2009. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cụm Tượng sẽ trường tồn cùng thời gian, trở thành biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Từ một chiến trường ác liệt, Ngã Ba Đồng Lộc hôm nay đã trở thành một trường học lớn, là địa danh lịch sử để các thế hệ học sinh, sinh viên và thanh niên Việt Nam học tập ý chí chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của những người đi trước, trau dồi tinh thần yêu nước để bảo vệ hòa bình, độc lập và tự do của Tổ quốc. HP (Chinhphu.vn)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.com.vn/news/tintucsukien/?art_id=8038