Khởi công khu neo đậu tránh trú bão tại đảo Phú Quý

Khu neo đậu tránh trú bão tại đảo Phú Quý với 544 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.000 tàu cá vào neo đậu, tránh trú bão.

Sáng nay (26/12), tại huyện đảo Phú Quý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ khởi công xây dựng khu neo đậu tránh trú bão trên đảo Phú Quý giai đoạn 1.

Lễ khởi công khu neo đậu tránh trú bão đảo Phú Quý

Công trình có tổng kinh phí 544 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu cho hơn 1.000 tàu cá có công suất đến 600 CV của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận vào neo đậu, tránh trú bão. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Sái, ngư dân xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý nói: “Từ trước đến nay, ở đảo không có khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Nếu có một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới vào đây sẽ gây thiệt hại cho ngư dân trên đảo Phú Quý rất lớn. Cho nên, Nhà nước quan tâm xây dựng công trình khu neo đậu tàu thuyền, tất cả bà con ngư dân rất là phấn khởi; bà con ngư dân sẽ bớt bị thiệt hại”./.

Việt Quốc/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/khoi-cong-khu-neo-dau-tranh-tru-bao-tai-dao-phu-quy-580865.vov