“Khoe” nét Văn hiến ngàn năm

VH- Đêm khai mạc ấn tượng, hoành tráng cùng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tối 2.10 mở màn cho Liên hoan Du lịch quốc tế Thăng Long - Hà Nội 2010 với nhiều chủ điểm giao lưu du lịch văn hóa quốc tế đặc sắc, quy mô lớn nhất năm Du lịch quốc gia 2010 diễn ra tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn.

Tới dự có UVBCT, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải cùng đại diện các Đại sứ quán các nước và hàng vạn người dân. Mở đầu cho Liên hoan là Lễ khai trương Triển lãm du lịch quốc tế Thăng Long - Hà Nội 2010 thu hút 40 tổ chức du lịch quốc tế đến với Hà Nội, trong đó có UNWTO (Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc); PATA (Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương); Các cơ quan du lịch cấp quốc gia: Nhật Bản, Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Cuba, Lào; Một số Đại sứ quán: Bangladesh, Brazil, Algeria, Sri Lanka, Ai Cập; Các tỉnh, thành phố của một số quốc gia: Tokyo, Kuala Lumpur, Bangkok, Quảng Tây cùng khoảng 20 doanh nghiệp, hãng hàng không quốc tế sẽ tề tựu tại Hà Nội trong suốt 4 ngày diễn ra Liên hoan. Khu gian hàng các tỉnh, thành trong cả nước có 91 gian của đại diện các Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch của các tỉnh, thành trong cả nước. Các đơn vị kinh doanh lữ hành, du lịch có uy tín lớn tại Hà Nội đăng ký tham dự gần 200 gian hàng. Với chủ đề Thăng Long - Hà Nội - Hội tụ ngàn năm, các loại hình di sản văn hóa bản địa đặc sắc của mảnh đất Hà thành như ẩm thực, nghề truyền thống, thư pháp... được sắp xếp hợp lý giúp cho du khách có thể dễ dàng tìm hiểu về mảnh đất ngàn năm văn hiến. Khu ẩm thực với các quầy, quán, nhà hàng trình diễn, giới thiệu và phục vụ khách tham quan những món ăn dân dã, đặc sản của Hà Nội và của các vùng, miền trên cả nước như: Bánh cuốn Thanh Trì, bún, miến, bánh chưng, bánh tẻ, bún ốc, bún riêu, chả cá, hải sản, các loại chè, các món ăn miền núi phía Bắc, Huế, Nam Bộ... và một số món ăn đặc trưng của các quốc gia khác. Đối diện với khu ẩm thực, khu làm nghề là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm các làng nghề truyền thống (dệt lụa, làm gốm, vẽ tranh dân gian, làm quạt, tiện gỗ, đan lát, làm nón, đúc đồng, chạm khắc gỗ v.v...) với sự thao diễn tay nghề của các nghệ nhân thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người thợ thủ công để cho ra đời những sản phẩm phục vụ cuộc sống. Du khách đến với Liên hoan sẽ được tận tay làm thử các sản phẩm dành tặng cho bạn bè, người thân. Ngoài ra, còn có các chương trình khám phá điểm đến, giới thiệu nét đẹp đặc sắc văn hóa Hà thành hội tụ qua hàng ngàn năm lịch sử. Xen kẽ giữa các khu là các địa điểm thưởng trà, xem viết thư pháp, nặn tò he... các sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian, như Rối nước, Ca trù, trích đoạn Ca kịch dân tộc - Tuồng, Chèo, Cải lương, Xẩm, Ca múa nhạc, Xiếc, Nhạc nước... Một số tích trò chơi dân gian độc đáo của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến và các vùng miền trên cả nước (như Đu tre, Kéo co, Đẩy gậy, Ô ăn quan, Ném còn, Bơi trải, Pháo đất, Nấu cơm thi, Chọi gà, Thi chim họa mi hót...) cùng các trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh du nhập vào Việt Nam những năm gần đây sẽ tạo nên bức tranh phong phú của nền văn hóa phi vật thể Việt Nam trong sự giao thoa quốc tế. Lễ hội đường phố huyên náo của các nghệ sĩ đi cà kheo, trình diễn xiếc, ảo thuật, các vũ điệu sôi động của các vũ công đan xen với màn rước kiệu, hoạt náo luôn làm nóng không khí các ngày diễn ra Liên hoan. Điểm nhấn của Liên hoan là chương trình nghệ thuật hoành tráng, quy mô lớn diễn ra vào tối khai mạc 2.10 với sự tham gia của hàng ngàn nghệ sĩ có tên tuổi, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, Lễ hội là hoạt động quan trọng của chương trình Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, có ý nghĩa to lớn trong Năm Du lịch quốc gia và đánh dấu sự đổi mới trong 50 năm hình thành, phát triển của ngành du lịch Việt Nam và đặc biệt của ngành du lịch Hà Nội. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan tổ chức, chắc chắn Liên hoan sẽ thành công tốt đẹp, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch trong những năm tới. Liên hoan Du lịch quốc tế Thăng Long – Hà Nội 2010 là sự kiện lớn nhất năm Du lịch quốc gia nằm trong 10 ngày Đại lễ do UBND thành phố Hà Nội, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức sẽ kéo dài đến hết ngày 5.10. Tạ Đình Dũng

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/dulich/29926.vho