Khoảng lặng để M.U kiện toàn đội hình

M.U cần bổ sung nhân sự cho cuộc đua đường trường tại mùa giải năm nay

Giải Ngoại hạng tạm dừng để phục vụ cho lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth. Đây được xem là khoảng thời gian cần thiết để những đội bóng đang trong thời gian điều chỉnh lối chơi có cơ hội nhìn nhận lại tổng thể, trước khi đưa ra những quyết định chính xác giúp đội bóng thi đấu tốt hơn. M.U là một trong những đội bóng như vậy.

M.U nỗ lực để đua vô địch

Trước khi Giải Ngoại hạng tạm dừng, M.U thể hiện phong độ ấn tượng và tạm xếp thứ 5 với 12 điểm/6 trận (còn 1 trận chưa đấu). Đây được xem là dấu hiệu hồi sinh rõ rệt của thầy trò HLV Ten Hag. Nhưng với những cơ sở ấy, liệu M.U đủ sức cạnh tranh vô địch hay không, là câu chuyện khác.

Về cơ bản, HLV Ten Hag đang làm tốt nhiệm vụ của mình tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, một ứng cử viên vô địch phải là một tập thể ổn định và có bản sắc về lối chơi. Nếu xét yếu tố này, M.U dường như chưa có. HLV người Hà Lan là mẫu chiến lược gia yêu thích lối đá tấn công, pressing toàn sân. Ông đã nói thẳng điều này khi nhận nhiệm vụ tại nước Anh và yêu cầu các học trò phải chạy thật nhiều và có nền tảng thể lực tốt để đảm bảo yêu cầu chiến thuật. Tuy nhiên, việc thua liên tục trong những trận đấu đầu tiên tại giải có vẻ khiến HLV Ten Hag có sự điều chỉnh để phù hợp với con người ông đang có. Nói dễ hiểu, sức mạnh của M.U hiện nay chỉ mang tính chất giai đoạn, chứ chưa hẳn đến từ sản phẩm chiến thuật mà HLV Ten Hag mang lại.

M.U hiện nay không thể chơi tổng lực như HLV Ten Hag mong muốn. Hàng phòng ngự của đội chủ sân Old Trafford chơi rất thấp, điều này khiến cho lối chơi tổng lực không thể áp dụng. Thêm một yếu tố khác khiến thứ bóng đá pressing mà HLV Ten Hag áp dụng ở M.U khó có thể thành hình rõ ràng: Các tiền đạo ở sân Old Trafford chưa học được thói quen cần có của những cầu thủ chơi cho một đội bóng đá pressing. Anthony Martial và Marcus Rashford là những tiền đạo có thừa tốc độ và nhiệt huyết, nhưng lại không phải mẫu cầu thủ sẵn sàng pressing ngay tức thì mỗi khi đối thủ có bóng trong chân mà có xu hướng lùi lại trước khi phát triển bóng.

M.U đang thăng hoa, nhưng để đi đến thành công của cuộc cách mạng tại sân Old Trafford, HLV Ten Hag bắt buộc phải mua sắm trong thời gian tới.

HLV Ten Hag mua cầu thủ hiệu quả

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2022, M.U đã chiêu mộ 6 tân binh gồm: Martin Dubravka, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Casemiro và Antony. Tất cả tiêu tốn của Quỷ đỏ 216,3 triệu bảng, số tiền mua sắm cao thứ hai ở Ngoại hạng Anh chỉ sau Chelsea (253,7 triệu bảng).

Tuy nhiên, chiều sâu đội hình của M.U đang là vấn đề của họ, nếu cạnh tranh đường dài với các ứng cử viên vô địch. Nhìn chung, M.U hiện có sự phân hóa mạnh giữa đội hình chính và dự bị. Chuỗi 4 trận thắng của Quỷ đỏ tại Giải Ngoại hạng mùa này đều xuất phát từ việc HLV Ten Hag tung lực lượng mạnh nhất. Tới trận gặp Sociedad ở vòng bảng Europa League, cựu thuyền trưởng Ajax sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, kết quả M.U thất bại 0-1.

Mọi chuyện trở lại quỹ đạo khi Ten Hag tung ra đội hình mạnh nhất trước Sheriff, và họ đã có được điều mình cần là 3 điểm đầu tiên ở đấu trường châu Âu. Có một sự thật rằng trong tay HLV Ten Hag hiện giờ không sở hữu nhiều cầu thủ dự bị đủ năng lực thi đấu cho đội 1.

M.U đang có phong độ cao, nhưng như đã nói nó mang tính giai đoạn chứ không thể mang giá trị bền vững. Với những con người hiện tại, rất khó để M.U có thể căng sức đá đường dài, đặc biệt trong bối cảnh họ phải tham dự nhiều đấu trường, từ Giải Ngoại hạng, Europa League, League Cup và FA Cup.

Có một điểm đáng chú ý là hầu hết các tân binh mà HLV Ten Hag đưa về Old Trafford ở hè 2022 đều ít nhiều tạo được dấu ấn. Ở tuyến dưới, Martinez đẩy Maguire lên ghế dự bị, cùng Raphael Varane tạo thành cặp trung vệ đầy chắc chắn của M.U. Ở vai trò hậu vệ trái, Malacia cũng đánh bật Shaw. Cựu ngôi sao của Feyenoord chơi bền bỉ, chịu khó lên công về thủ rất tốt.

Dịch lên tuyến giữa, Eriksen đã cho thấy đẳng cấp như hồi anh còn khoác áo Tottenham với nhãn quan chiến thuật cùng khả năng điều phối bóng cực tốt. Casemiro cũng chứng tỏ được năng lực dù chưa nhiều vì cần thêm thời gian hòa nhập. Trên hàng công, “bom tấn” Antony ghi dấu ấn ở ngay trận ra mắt bằng một chiến thắng. Anh thích nghi nhanh với CLB và đã đá chính cả ba trận cho M.U.

HLV Ten Hag đã ghi điểm với ban lãnh đạo đội bóng và nhiều khả năng ông sẽ thuyết phục được họ chi tiền để tăng cường lực lượng, thực hiện triệt để cuộc cải cách tại M.U.

M.U đang có phong độ cao, nhưng như đã nói nó mang tính giai đoạn chứ không thể mang giá trị bền vững. Với những con người hiện tại, rất khó để M.U có thể căng sức đá đường dài, đặc biệt trong bối cảnh họ phải tham dự nhiều đấu trường, từ Giải Ngoại hạng, Europa League, League Cup và FA Cup.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/286216/khoang-lang-de-m-u-kien-toan-doi-hinh.html