Khó tiếp cận hiện trường máy bay quân sự EC-130TC gặp nạn

Lực lượng chức năng sáng nay đã chia làm 4 mũi tiếp cận hiện trường để tìm kiếm cứu nạn máy bay quân sự EC-130TC rơi ở núi Dinh (Bà Rịa-Vũng Tàu). Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Khó tiếp cận vì núi Dinh mù mây

Chiều tối qua, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện đuôi máy bay trực thăng bị nạn và khoanh vùng được địa điểm. Trước đó, lực lượng chức năng đã xác định khu vực máy bay gặp nạn là khe núi Ba Quang (nằm trong dãy núi Dinh, thuộc địa phận xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành). Tuy nhiên, do trời đang mưa to, đường núi trơn trượt, nên dù đã khoanh vùng được tọa độ và triển khai lực lượng tìm kiếm trong khu vực xác định, nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được máy bay gặp nạn.

Mây mù phủ kín núi Dinh lúc 7 giờ sáng nay. Ảnh: Tuoitre

Đến sáng nay, việc tiếp cận hiện trường, tọa độ máy bay rơi đang được khẩn trương tiến hành. Đến 7 giờ, lực lượng mới xuất phát vào trong núi Dinh vì bị mây mù phủ kín. Lực lượng tìm kiếm chia làm 4 mũi để tiếp cận vị trí được xách định máy bay rơi.

Người dân chỉ đường cho lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Thanhnien

Theo Tuổi Trẻ, đến 8 giờ, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được khu vực xác định máy bay rơi. Các thành viên đang tích cực tìm kiếm. Đến gần 9 giờ sáng, thời tiết đã thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm, nhưng sóng điện thoại yếu khiến việc liên lạc gặp nhiều khó khăn.

Công bố danh tính 3 phi công trên máy bay gặp nạn

Thông tin từ Bộ Quốc phòng, trên máy bay quân sự EC-130TC rơi ở khe núi Ba Quang (thuộc núi Dinh, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) có 3 sĩ quan, gồm một giáo viên và 2 học viên. Cụ thể: Giáo viên bay là đại úy Dương Lê Minh (32 tuổi, quê TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Đại úy Minh là con trai của liệt sĩ Dương Văn Thanh - nguyên thượng tá, Phó trung đoàn trưởng Không quân 910, được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang ngày 9/1/2007.

Hai học viên là Trung úy Đặng Đình Duy (quê Hà Nam), Trung úy Nguyễn Văn Tùng (quê Thanh Hóa) đều 25 tuổi. Cả hai trung úy đang là học viên thực hiện phần thực hành bay 2 năm cuối tại Trung tâm huấn luyện của Tổng công ty trực thăng Việt Nam. Riêng Trung úy Đặng Đình Duy vừa tốt nghiệp khóa 40 phi công quân sự và khóa 1 phi công hải quân (2011 - 2015), Trường Sĩ quan Không quân.

PV

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/kho-tiep-can-hien-truong-may-bay-quan-su-ec-130tc-gap-nan