Khó nối lại đàm phán với Philippines, Trung Quốc "nhờ vả" Mỹ

Trong bối cảnh khó có thể nối lại đàm phán với Philippines về Biển Đông sau phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực Quốc tế (PCA), Trung Quốc đã có động thái "nhờ vả" Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề nghị người đồng cấp Mỹ John Kerry ủng hộ việc nối lại đàm phán giữa Trung Quốc với Philippines về Biển Đông , sau khi Tòa án Trọng tài thường trực Quốc tế (PCA) ra phán quyết bác bỏ "đường lưỡi bò" vào ngày 12/7 vừa qua.

Có mặt tại thủ đô Vientiane của Lào hôm 25/7 trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu với ông John Kerry rằng, Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí rằng tranh chấp cần được giải quyết bằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) bắt tay người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Lào hôm 25/7/2016 (Ảnh: REUTERS/Jorge Silva)

"Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ có những bước đi cụ thể để hỗ trợ việc nối lại đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines, và ủng hộ nỗ lực của Trung Quốc và ASEAN nhằm duy trì hòa bình và ổn định", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị hôm 26/7.

Trung Quốc nhiều lần đổ lỗi cho Mỹ kích động căng thẳng ở Biển Đông và đứng về một phía trong tranh chấp - cáo buộc mà Washington thẳng thừng bác bỏ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Vương Nghị tiếp tục thúc giục Tokyo không can thiệp vào tình hình Biển Đông, nói rằng Nhật Bản không phải là một bên tranh chấp nên cần tránh can thiệp.

"Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản hiện vẫn dễ bị tổn thương và không đạt yêu cầu", ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Nhật Bản và hai quốc gia đồng minh là Australia và Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động đơn phương mang tính cưỡng chế nào" tại Biển Đông, đồng thời kêu gọi cả Philillines và Trung Quốc tuân theo phán quyết của PCA.
Trước đó, cùng ngày, ASEAN đã ra tuyên bố chung, tuy nhiên lại không nhắc đến Trung Quốc và phán quyết từ Tòa án Trọng tài thường trực Quốc tế (PCA) về "đường lưỡi bò" do Bắc Kinh tự ý vẽ ra.

Các nhà ngoại giao cho biết, với việc kêu gọi đàm phán song phương, Campuchia đã phản đối phán quyết bác bỏ "đường lưỡi bò" của Trung Quốc do PCA đưa ra hôm 12/7. Campuchia phản đối bất kỳ tham chiếu nào đến phán quyết vụ kiện trọng tài Biển Đông tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tại Lào.

Trong tuyên bố chung, 10 nước thành viên ASEAN nhắc lại rằng họ "quan ngại sâu sắc" về "sự cải tạo đất và các hoạt động leo thang", kêu gọi các bên tự kiềm chế ở Biển Đông.

NM (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kho-noi-lai-dam-phan-voi-philippines-trung-quoc-nho-va-my-d75594.html