Khó huy động lực lượng tham gia phòng không nhân dân

Sáng 10/5, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự, chỉ đạo cuộc làm việc của Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội với Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Hưng Yên phục vụ việc vụ thẩm tra dự án Luật Phòng không nhân dân.

Theo báo cáo, Ban chỉ đạo PKND đã được kiện toàn, thành lập ở cấp tỉnh, huyện; coi trọng việc xây dựng thế trận PKND; thực hiện các nội dung công tác PKND thời bình. Tuy nhiên, Cán bộ chuyên trách PKND ở cấp tỉnh, cấp huyện còn kiêm nhiệm, chưa có quy định cụ thể đối với lực lượng Dân quân tự vệ, phòng không thường trực làm nhiệm vụ trực Sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Việc thành lập các Tổ/Đội chuyên môn PKND lấy lực lượng Dân quân tự vệ và Bộ đội địa phương làm nòng cốt, khó huy động lực lượng tham gia công tác PKND.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, đặc biệt là các vướng mắc, bất cập về thể chế và kiến nghị đề xuất để đưa vào báo cáo thẩm tra, hoàn thiện dự thảo luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Cơ quan thẩm tra, Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu các cơ sở chính trị, pháp lý, đặc biệt là cơ sở thực tiễn trên nguyên tắc “cái gì đã chín, đã rõ, đồng thuận cao thì luật hóa”, với yêu cầu “không khung, không ống” nhưng Luật phải giải quyết hài hòa mối quan hệ với thực tiễn. Đây là lĩnh vực hết sức đặc thù về quân sự quốc phòng, an ninh, cần nghiên cứu kỹ những nội dung có thể đưa vào Luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục - Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/kho-huy-dong-luc-luong-tham-gia-phong-khong-nhan-dan-221553.htm