Khô hạn gay gắt tại lâm phần rừng tràm Cà Mau

Nắng hạn gay gắt kéo dài đã làm lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị khô hạn nặng khi có đến hơn 1/5 tổng diện tích đã chuyển sang cảnh báo cháy cấp 5, cấp cuối cùng trong thang cảnh báo cháy rừng.

Chủ rừng rào chắn lối vào và gắn biển cấm lửa tại những khu vực cảnh báo cháy cao trên lâm phần rừng ngập ngọt U Minh Hạ.

Chiều 27/3, theo cập nhật mới nhất từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, trong tổng số hơn 45.6000ha rừng ngập ngọt và rừng trên các cụm đảo của tỉnh hiện đã có gần 25.000ha diện tích cảnh báo cháy từ cấp 4 (cấp nguy hiểm) trở lên. Trong đó, cảnh báo cháy cấp 5 là hơn 8.726ha.

Vận hành thiết bị chuyên dụng phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Diện tích báo cháy cấp 5 tập trung chủ yếu trên lâm phần rừng tràm thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (hơn 3.500ha); Vườn quốc gia U Minh Hạ (hơn 1.400ha); Sở Chỉ huy thời chiến (khoảng 1.000ha); Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai (hơn 570ha) và lâm phần rừng sản xuất thuộc các xã Nguyễn Phích (huyện U Minh), Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời)…

Khoảng hơn 7.100ha rừng ngập ngọt còn lại của Cà Mau đang cảnh báo cháy cấp 3 (cấp cao) nhưng đang có xu hướng chuyển nhanh sang cấp độ cháy cao hơn theo nắng hạn.

Lo nhất là mực nước dưới kênh, rạch đang rút nhanh, nhất là tại các khu vực rừng sản xuất thuộc các xã Khánh Bình Tây Bắc và Trần Hợi, mực nước trung bình chỉ còn từ 0,3-0,6m. Với nắng nóng và nước bốc hơi nhanh như hiện nay, không lâu nữa, khu vực trên sẽ không còn nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra.

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng ngập ngọt Cà Mau tăng cường công tác tuần tra, ứng trực trong mùa khô hạn.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp, các ngành, các chủ rừng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là ý thức sử dụng lửa của từng cá nhân, hộ gia đình sống trong và ven rừng.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm tự ý vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao, các khu vực rừng tập trung có trữ lượng cao thuộc các đơn vị chủ rừng trực tiếp quản lý đang báo động cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Các chủ rừng cũng đang trong tâm thế sẵn sàng, duy trì tốt công tác ứng trực và thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, “5 sẵn sàng” nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống nguy hiểm, kiên quyết dập nhanh các đám cháy khi có cháy xảy ra, không để cháy lan, cháy ngún…

Chuẩn bị cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2024, ngành chức năng Cà Mau trang bị cho các chủ rừng và đơn vị quản lý, bảo vệ rừng 115 máy bơm nước các loại, hàng chục nghìn mét ống chữa cháy cùng các trang thiết bị cần thiết khác. Trong tình huống có cháy xảy ra, lực lượng phản ứng nhanh có thể huy động tức thời từ 400-500 lực lượng tham gia dập lửa.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/kho-han-gay-gat-tai-lam-phan-rung-tram-ca-mau-post801895.html