Khiến Sunderland rớt hạng, David Moyes chủ động xin ra đi

Sau khi không thể giúp Sunderland trụ hạng thành công tại Premier League, HLV David Moyes đã quyết định chia tay đội chủ sân "Ánh sáng".

HLV David Moyes vừa quyết định nói lời chia tay CLB Sunderland chỉ một ngày sau khi Premier League 2016/17 hạ màn. Đây là mùa giải cựu HLV Man United và Everton đã dẫn dắt trọn 1 mùa ở Sunderland, nhưng không thể giúp đội chủ sân Ánh sáng trụ hạng thành công, thậm chí đội bóng của ông còn độc chiếm vị trí bét bảng chung cuộc với khoảng cách lên tới 16 điểm so với đội đứng thứ 17.

Tuy vậy, quyết định rời Sunderland của cựu thuyền trưởng M.U khá bất ngờ, bởi cách đây ít ngày David Moyes còn cho biết mình sẽ gắn bó với đội bóng và đặt mục tiêu đưa 'Mèo đen' trở lại Premier League mùa tới.

Phát biểu trên trang chủ của đội bóng, Chủ tịch Sunderland, Ellis Short tỏ ra khá tiếc khi phải nói lời chia tay chiến lược gia người Bắc Ireland. "Tôi chính là người đã thuyết phục Moyes đến với CLB, và cả hai đã có khoảng thời gian làm việc tích cực. Việc chia tay Moyes vì thế là một quyết định khó khăn".

Về phía mình, David Moyes đã không quên gửi lời cảm ơn tới những con người ở Sunderland. "Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ngài chủ tịch CLB, cầu thủ và những CĐV đã giúp tôi có cơ hội được làm HLV của Sunderland. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc chúc đội bóng sớm trở lại Premier League".

Được biết, do đây không phải là quyết định sa thải từ BLĐ câu lạc bộ, nên David Moyes không nhận bất cứ tiền đền bù nào cho 3 năm hợp đồng còn lại. Như vậy, kể từ khi rời Everton, thuyền trưởng người Bắc Ireland dẫn dắt thêm 3 CLB nhưng 2 lần bị M.U và Real Sociedad sa thải, và mới đây là ra đi "không kèn không trống" ở Sunderland.

Lê Trân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/khien-sunderland-rot-hang-david-moyes-chu-dong-xin-ra-di-171-241844.html