Khí thế trên những đại công trường

Giai đoạn này, không khí lao động trên các công trình trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên diễn ra rất sôi động, khẩn trương. Các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành và đưa các công trình, dự án vào sử dụng.

Dưới cái nắng nóng gay gắt của những ngày đầu Hè, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài, hăng say làm việc trên đại công trường Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc (Tuyến đường liên kết vùng). Không khí thi công ở mọi vị trí đều tất bật, khẩn trương. Sau gần 2 năm thi công, đến nay Tuyến đường đã được định hình trên nhiều đoạn tuyến.

Với tổng mức đầu tư trên 4.200 tỷ đồng, Tuyến đường liên kết vùng là dự án có quy mô lớn nhất đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Để thi công Tuyến đường này, các nhà thầu phải đào đắp trên 4,7 triệu mét khối đất đá, diện tích cần giải phóng mặt bằng trên 260ha của gần 3.000 hộ dân.

Mặc dù khối lượng thi công rất lớn, nhưng sau gần 2 năm nỗ lực “xẻ núi, lấp ruộng”, Tuyến đường liên kết vùng đang dần hình thành với quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 22,5m. Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến nay Dự án đạt trên 50% tổng khối lượng thi công và dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Một trong những dự án thu hút sự quan tâm và kỳ vọng đặc biệt của người dân Thái Nguyên thời gian này là Sân vận động tỉnh. Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành vào giữa năm 2025, song chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 10 năm nay (trước kế hoạch 8 tháng).

Ông Phan Trọng Nhất, Chỉ huy phó công trường của Công ty CP Licogi 13 (nhà thầu thi công Dự án SVĐ tỉnh), cho biết: Để đảm bảo tiến độ Dự án, chúng tôi luôn tổ chức thi công liên tục 3 ca/ngày và không có ngày nghỉ. Đến nay, các hạng mục chính của Dự án đều đạt và vượt khối lượng, tiến độ đề ra. Trong đó, hạng mục khán đài A, B, C, D đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu và đang được thi công hoàn thiện.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thiện phần thô, các nhà thầu sẽ tiếp tục thi công đồng bộ các hạng mục bên trong SVĐ, đường pitch và hệ thống phòng cháy, chữa cháy... Hiện nay, công tác lựa chọn nhà thầu thi công gói thiết bị, gói thầu dàn mái SVĐ để sớm hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng cũng đang được chủ đầu tư tích cực triển khai…

Ngoài 2 dự án nêu trên, hiện nay các công trình, dự án trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh cũng đang bước vào giai đoạn “nước rút” để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024 và 2025, như: Đường Vành đai V đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, dự kiến hoàn thành tháng 7-2024; Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh, phấn đấu tháng 11-2024; Sân Golf Glory, TP. Phổ Yên, dự kiến quý III-2025; Sân Golf Tân Thái, huyện Đại Từ, dự kiến quý II/2025...

Dự án Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu hoàn thành vào tháng 11-2024.

Dự án Sân Golf Tân Thái đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với việc tăng tốc hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, tỉnh Thái Nguyên cũng đang tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư và khởi công hàng loạt dự án “tầm cỡ” trong năm 2024. Đáng chú ý là đường Vành đai I (đoạn Bờ Đậu, Phú Lương - Hóa Thượng, Đồng Hỷ), tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng; cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, trên 1.500 tỷ đồng; đường hồ Núi Cốc, trên 5.200 tỷ đồng; Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên, khoảng 938 tỷ đồng; Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên (trên 1.000 tỷ đồng)...

Một phần khu vực triển khai Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202405/khi-the-tren-nhung-dai-cong-truong-c57080e/