Khí thế sản xuất tại các nhà máy, công trường

Lập thành tích chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, cán bộ, công nhân, người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, công trường trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực thi đua, sản xuất với quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ca sản xuất của công nhân Xí nghiệp giầy Phù Yên.

Thi đua sản xuất

Tại Công ty cổ phần Giầy Ngọc Hà, huyện Phù Yên, khí thế thi đua lao động sản xuất của các công nhân được thể hiện ở quyết tâm hoàn thành 2,5 triệu mũi giầy và 1 triệu thành phẩm hoàn chỉnh của năm 2023. Ông Bùi Mạnh Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Giầy Phù Yên 2, thông tin: Từ đầu năm đến nay, Công ty đã sản xuất được 500.000 mũi giầy, 150.000 thành phẩm. Hiện nay, 2.700 công nhân làm việc tại các xưởng sản xuất đang nỗ lực, phấn đấu sản xuất để kịp giao đơn hàng cho đối tác vào cuối tháng 5.

Hưởng ứng Tháng Công nhân, Công đoàn Công ty đã tham mưu cho Ban lãnh đạo phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành 200.000 sản phẩm. Đồng thời, Công ty quan tâm cải thiện môi trường làm việc; thường xuyên kiểm tra máy móc, khắc phục các nguy cơ mất an toàn; ứng dụng các thiết bị tiên tiến, hiện đại để giảm bụi bẩn, tiếng ồn, bảo đảm vệ sinh môi trường, sức khỏe cho người lao động...

Đảm nhận vị trí ca trưởng bộ phận cắt, chị Đinh Thị Hường chia sẻ: Tôi công tác tại xí nghiệp đến nay được 11 năm. Chúng tôi luôn được Công đoàn và lãnh đạo công ty quan tâm, chăm lo về cả đời sống vật chất và tinh thần, được đảm bảo quyền lợi và nhiều chế độ phúc lợi khác, như được đóng BHXH, khám sức khỏe định kỳ, được hưởng chế độ nên ai cũng nỗ lực, cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất, ổn định thu nhập.

Đến với Công ty TNHH may Phù Yên, chúng tôi nhận thấy niềm vui hiện trên nét mặt của cán bộ, công nhân. Thời điểm này, 100% dây chuyền may với trên 480 công nhân của Công ty đang hoạt động hết công suất để sớm hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc theo kế hoạch đề ra. Chị Lò Thị Trang, công nhân tổ may 1, cho biết: Đơn hàng nhiều nên chúng tôi phải tăng ca tối đa, mặc dù mệt, nhưng ai cũng vui vì thu nhập cao, Công ty thường xuyên chăm lo đến đời sống công nhân nên chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và muốn gắn bó lâu dài.

Ca làm việc của Công ty TNHH may Phù Yên, huyện Phù Yên.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Nhà máy may của Công ty TNHH may Phù Yên, cho biết: Năm 2023, công ty phấn đấu sản xuất 450.000 sản phẩm xuất khẩu. Để có được đơn hàng, lãnh đạo công ty đã tích cực tìm kiếm thị trường, đón đầu xu thế tại các thị trường lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Châu Âu. Từ đầu năm đến nay, công ty đã sản xuất được trên 140.000 sản phẩm, chúng tôi đã có đơn hàng cho hết quý III. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của công ty trong năm nay chủ yếu là áo Racket.

Tới thăm Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, không khí lao động sản xuất của các phân xưởng hết sức nhộn nhịp, khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Nhà máy chế biến đường, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: Hiện tại, nhà máy có 412 cán bộ, công nhân viên, lao động. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất niên vụ 2022-2023, Công ty đã phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đường; thu hoạch mía sớm nhất có thể để bà con tiếp tục cải tạo, trồng mới. Đến nay, Công ty đã thu mua 570.000 tấn mía cây, đạt 90% sản lượng của niên vụ 2022-2023 đưa vào nhà máy chế biến được 60.000 tấn đường thành phẩm. Công ty đang phấn đấu đến ngày 7/5 sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất niên vụ 2022-2023.

Với đặc thù sản xuất mùa vụ, trong dịp nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 công ty vẫn duy trì quân số, đảm bảo vận hành dây chuyền sản xuất. Việc chăm lo, chi trả chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn được công ty chú trọng, quan tâm. Cụ thể, công ty tặng 1 triệu đồng cho mỗi cán cán bộ, công nhân, người lao động; chia trả 300% lương làm việc dịp nghỉ lễ; mua cho mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động 1 bảo hiểm thân thể.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu

Trên địa bàn Thành phố Sơn La, không khí thi đua cũng tràn ngập trên các công trình trọng điểm, các doanh nghiệp nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục công trình: Tuyến đường 31m từ Quảng trường Tây Bắc - trung tâm xã Hua La; dự án kè suối Nặm La giai đoạn 2; các hạng mục còn lại của tuyến tránh quốc lộ 6 thành phố Sơn La; trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố.

Tại công trường tuyến tránh Thành phố Sơn La, anh Vũ Đức Hậu, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty cổ phần đầu tư Nam Invest, cho biết: Hiện tại đơn vị thi công đạt 90% kế hoạch, chúng tôi đang tập trung hoàn thiện phần bây, giải thảm vỉa hè. Công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện nốt các hạng mục, phấn đấu hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư theo kế hoạch. Việc hoàn thành các hạng mục công trình góp phần tạo sự kết nối liên thông tuyến đường, góp phần giảm tải ùn tắc giao thông tuyến đường nội thành và mở rộng không gian đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chỉnh trang đô thị, cắt tỉa cây xanh tại thị trấn Mộc Châu.

Những ngày này, công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đang thi đua lao động, cắt tỉa cây xanh, quét dọn, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường của thành phố Sơn La và các huyện và các điểm du lịch, đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Chị Đàm Thị Thanh Thơm, Giám đốc Xí nghiệp môi trường đô thị, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết: Hiện nay công ty có 615 cán bộ, công nhân người lao động.

Trong Tháng công nhân cũng là Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn công ty phối hợp với Ban giám đốc phát động các phong trào thi đua với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Với đặc thù công việc, mặc dù nghỉ lễ công ty vẫn phân công công nhân thực hiện vệ sinh môi trường thường xuyên; việc chăm lo, chi trả chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn được Công ty chú trọng, quan tâm. Trong dịp này, công ty tặng thưởng mỗi cán cán bộ, công nhân, người lao động 1,5 triệu đồng.

Với sự nỗ lực của các đơn vị, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng. Theo báo cáo của UBND tỉnh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 4 tháng đầu năm 2023 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,57%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,88%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,55%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,83%. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu tháng 4 ước đạt 8,94 triệu USD, giảm 1,96% so với cùng kỳ năm trước.

Từ những phong trào thi đua, các phân xưởng, nhà máy đã tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong cộng đồng doanh nghiệp, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó. Qua đó, nhân lên sức mạnh đoàn kết, niềm tin của giai cấp công nhân trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Thu - Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/khi-the-san-xuat-tai-cac-nha-may-cong-truong-FkG8rBs4R.html